Kon Tum: Phật giáo tỉnh thống nhất nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2022-2027

Hội nghị về tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
Hội nghị về tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Huệ Chiếu - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, ngày 30-5 diễn ra hội nghị triển khai kế hoạch Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum chủ trì buổi họp, chư tôn đức Ban Trị sự, các Ban trực thuộc tham dự.

Hòa thượng Thích Quảng Xả chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Quảng Xả chủ trì buổi họp

Tại hội nghị, Đại đức Thích Vạn Nhơn, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh đã thông qua kế hoạch tổ chức đại hội, dự thảo báo cáo hoạt động Phật sự khóa V và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Tổ chức Đại hội và thông qua danh sách dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 43 thành viên.

Hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, chư tôn đức đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua biên bản hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức, đồng ý với dự thảo báo cáo Phật sự khóa V và phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại đức Thích Vạn Nhơn thông qua kế hoạch tổ chức, dự thảo báo cáo, phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới và dự kiến nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027
Đại đức Thích Vạn Nhơn thông qua kế hoạch tổ chức, dự thảo báo cáo, phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ mới và dự kiến nhân sự giới thiệu vào Ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Kon Tum dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 17, 18-7-2022, tại hội trường chùa Huệ Chiếu (phường Ngô Mây, TP.Kon Tum), dự kiến khoảng 400 đại biểu chính thức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.
Ảnh minh họa

Nuôi dưỡng giá trị nhân bản trong tâm

GNO - Ajahn Lee, một vị Tỳ-kheo tu theo truyền thống Rừng thiền của Thái Lan, đã đưa ra những cách thức để tu tập những giá trị nhân bản cốt lõi trong đời sống hàng ngày, nhằm đem đến lợi lạc cho bản thân và mọi người.

Thông tin hàng ngày