Lâm Đồng: Chùa Linh Phước cúng dường trường hạ các tỉnh miền Trung

Đoàn đến chùa Long Bửu đảnh lễ tháp Tổ sư
Đoàn đến chùa Long Bửu đảnh lễ tháp Tổ sư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, từ ngày 4-7 đến ngày 7-7, Hòa thượng Thích Tâm Vị, đạo tràng Phật tử chùa Linh Phước (TP.Đà Lạt) đã tổ chức chuyến hành hương, cúng dường trường hạ các tỉnh Trung.
Đoàn chùa Linh Phước cúng dường trường hạ

Đoàn chùa Linh Phước cúng dường trường hạ

Theo đó, đoàn đã đến các trường hạ: Chùa tỉnh hội Pháp Hóa, chùa Tịnh Nghiêm (tỉnh Quảng Ngãi); chùa Sùng Ân, tổ đình Diệu Ấn (tỉnh Ninh Thuận); tu viện Nguyên Thiều, chùa Thập Tháp (tỉnh Bình Định); chùa Bảo Lâm (tỉnh Phú Yên); chùa Long Sơn, Ni viện Diệu Quang (tỉnh Khánh Hòa); chùa Giác Nguyên (Lâm Đồng).

Tại các trú xứ, sau khi đảnh lễ Tam bảo, vấn an sức khỏe chư tôn đức Ban Chức sự, hành giả an cư, đạo tràng chùa Linh Phước đã cúng dường tịnh tài, tịnh vật đến hơn 1.000 hành giả an cư, nguyện cầu đạo pháp xương minh, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Tác bạch cúng dường trường hạ

Tác bạch cúng dường trường hạ

Dịp này, đoàn đến chùa Long Bửu đảnh lễ tháp Tổ sư, thăm công trình đang xây dựng ngôi Tam bảo chùa Minh Đức, tại TP.Quảng Ngãi.

Đạo tràng chùa Linh Phước chụp ảnh lưu niệm

Đạo tràng chùa Linh Phước chụp ảnh lưu niệm

Trước đó, chùa Linh Phước đã đến cúng dường các trường hạ tại TP.Đà Lạt. Mùa hạ năm nay, đạo tràng đến 6 tỉnh miền Trung và cúng dường 22 trường hạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày