Lâm Đồng: Đại đức Thích Vạn Trí tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự TP.Đà Lạt

Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn của Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Đà lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026
Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn của Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Đà lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 22-3, Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Đà Lạt lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã trọng thể diễn ra tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh Lâm Đồng với gần 250 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Vạn Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt đã nhấn mạnh: "Trên tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tập thể và nỗ lực tự thân của các thành viên trong Ban Trị sự, công tác điều hành Phật sự của Ban Trị Sự GHPGVN TP.Đà Lạt luôn đảm bảo kỷ cương, nề nếp theo quy định của hiến chương, thực hiện tốt chủ trương đường lối và phương châm của Giáo hội đã tạo nên bức tranh tổng thể, góp phần hoàn thành chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021 viên mãn".

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Thay mặt Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Lạt, Phó ban Trị sự Đại đức Thích Quảng Đại báo cáo tổng kết công tác phật sự khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, về công tác tổ chức đã cơ cấu nhân sự gồm 27 thành viên, thành lập 11 ban trực thuộc, giúp Ban Trị sự tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác và tăng cường sự đoàn kết, hòa hợp.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Lạt đã ký chuyển 220 hồ sơ chứng nhận Tăng Ni, sổ hạ; Xác nhận 242 hồ sơ thọ giới; Xác nhận hồ sơ và hỗ trợ kinh phí, nơi lưu trú để 127 Tăng Ni sinh tham gia các khóa học; Trao 50 suất học bổng cho học sinh, sinh viên với tổng số tiền 75 triệu đồng.

Tổ chức 9 kỳ thi Phật pháp cho 4.500 Phật tử tham gia và mở các khóa tu cho thanh, thiếu niên tại chùa Vạn Đức; Tổ chức khóa tu Bát Quan trai, giảng dạy Phật pháp với sự tham dự của hàng ngàn Phật tử đến từ các Gia đình Phật tử, đạo tràng, câu lạc bộ…

Giải quyết văn thư, kiến nghị của các tự viện, Phật tử trên địa bàn một cách nhanh chóng, kịp thời.

Đại hội lắng nghe báo cáo tổng kết

Đại hội lắng nghe báo cáo tổng kết

Ban Trị sự đã có những thành tựu nhất định về mọi hoạt động Phật sự. Nổi bật là tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2019, đại lễ cầu siêu tai nạn giao thông cũng như các kỳ lễ lớn khác.

Công tác từ thiện cũng được hoạt động một cách tích cực như: xây nhà tình thương; tham gia phòng, chống dịch Covid-19; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng chất độc da cam; trao quà dịp Tết Nguyên đán; mua 265 thẻ Bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn…

Bên cạnh những thành quả đạt được, Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Lạt vẫn còn những mặt hạn chế về khách quan và chủ quan.

Chư Ni tham dự Đại hội

Chư Ni tham dự Đại hội

Đại biểu Đại hội Phật giáo TP.Đà Lạt lần thứ X (nhiệm kỳ 2021-2026) biểu quyết thống nhất suy cử tân Ban Trị sự với 35 thành viên, trong đó có 13 thành viên thường trực do Đại đức Thích Vạn Trí tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Lạt.

Đại diện chính quyền, ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Đà Lạt thay mặt lãnh đạo TP.Đà Lạt phát biểu cho biết đây là sự kiện quan trọng trên con đường phụng sự đạo pháp và Tổ quốc theo phương châm: "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội".

Ông đánh giá cao và trân trọng ghi nhận những đóng góp to lớn GHPGVN TP.Đà Lạt vào sự nghiệp đại đoàn kết, đổi mới và phát triển TP.Đà Lạt. Ông mong muốn rằng trong thời tới, GHPGVN TP.Đà Lạt sẽ phát huy hơn nữa trách nhiệm của mình, động viên Tăng Ni Phật tử tham gia công việc chung của TP.Đà Lạt như: xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, bài trừ tệ nạn xã hội.

Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng lưu ý công tác Phật sự của TP.Đà Lạt nhiệm kỳ 2021-2026 thành tựu, phát triển vững mạnh thì các thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Lạt phải đoàn kết, hòa hợp, cùng làm theo lời dạy của Đức Phật.

Chư Tăng Ni trong Ban Trị sự phải trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, nghiêm túc chấp hành Hiến chương của Giáo hội, nội quy Ban Tăng Sự, phát huy năng lực sẵn có của mỗi thành viên thì Giáo hội mới hưng thạnh và phát triển.

Trao bằng tuyên dương công đức cho chư Tăng Ni có thành tích hoạt động Phật sự

Trao bằng tuyên dương công đức cho chư Tăng Ni có thành tích hoạt động Phật sự

Đại hội lần này, UBMTTQVN tỉnh Lâm Đồng, Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh, UBND TP.Đà Lạt, UBMTTQVN TP.Đà Lạt đã tặng bằng khen cho tập thể Ban Trị Sự GHPGVN TP.Đà Lạt cùng các cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Phật sự nhiệm kỳ qua

.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày