Lâm Đồng: Khánh thành tịnh xá Ngọc Đức

GNO - Ngày 13-4, tại tịnh xá Ngọc Đức (P.10, TP.Đà Lạt) diễn ra lễ khánh thành ngôi tịnh xá sau thời gian trùng tu xây dựng.

ctv (1).jpg


Chư tôn thiền đức chứng minh buổi lễ

Quang lâm chứng minh, tham dự có HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; HT.Thích Toàn Đức, Q.Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng chư tôn đức trong Giáo đoàn V - Hệ phái Khất sĩ, chư tôn đức Tăng Ni, các vị lãnh đạo chính quyền địa phương cùng đông đảo Phật tử về tham dự.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, TT.Thích Giác Cảnh, trụ trì tịnh xá Ngọc Đức cho biết tịnh xá Ngọc Đức hình thành từ mảnh đất đầu tiên nằm cạnh đồi thông của Sở Hỏa xa do Phật tử Thiện Đức vận động hiến cúng trong chuyến du hóa của Đại đức Giác Sĩ cùng đoàn chư Tăng tại Đà Lạt. Năm 1964 được sự chứng minh của Trưởng lão Thích Giác Lý, Thượng tọa Thích Giác Minh (A) đã đứng ra trông coi việc xây cất dựa vào sự phát tâm cúng dường của quý Phật tử. Thời kỳ khó khăn đó, tịnh xá chỉ xây dựng ngôi chánh điện, nhà cửu huyền và một số am cốc cho chư Tăng, tất cả đều bằng vật liệu nhẹ.

Qua nhiều thế hệ trù trì, ngôi tịnh xá từng bước được xây dựng thêm các cơ sở phụ, tuy vậy cũng chỉ đủ để che mưa nắng. Đến cuối năm 1988, sau khi được bổ nhiệm trụ trì, Thượng tọa Thích Giác Cảnh đã tạo dựng thêm phần đất mở rộng khuôn viên như ngày nay.

Nối chí Tổ Thầy, năm 1999, nhân duyên hội đủ, Thượng tọa Giác Cảnh vận động trùng tu tịnh xá Ngọc Đức. Sau 15 năm miệt mài trùng tu tôn tạo, nay toàn bộ tịnh xá Ngọc Đức đã được xây dựng khang trang đẹp đẽ trong quần thể tịnh xá được bố trí theo một quy hoạch phù hợp với khuôn viên thoáng rộng từ trên sườn đồi nhìn xuống thung lũng.

Từ ngoài nhìn vào, chánh điện là một tòa nhà một trệt một lầu, với tổng diện tích sử dụng 720m2, bao gồm tầng lầu thờ Phật, thiết kế theo mô hình truyền thống của hệ phái, được trang trí các hoa văn phù điêu minh họa lịch sử Đức Phật; tầng trệt sử dụng làm giảng đường, nơi hội họp.

Đặc biệt trong lần trùng tu này, Thượng tọa trụ trì đã cho nghệ nhân điêu khắc 2 tượng gỗ quý nguyên khối gồm tượng Đức Bổn Sư tôn trí tại chánh điện và tượng Tổ sư Minh Đăng Quang tôn trí tại giảng đường.

ctv (3).jpg


Cắt băng khánh thành - đưa vào sử dụng tịnh xá Ngọc Đức 

ctv (2).jpg
Chư tôn đức niêm hương tại bảo điện tịnh xá

Ban đạo từ, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Toàn Đức thay mặt chư tôn đức chứng minh đã tán thán công đức của Thượng tọa viện chủ cùng chư thiện nam tín nữ Phật tử đã bỏ nhiều công sức, tịnh tài, tịnh vật xây dựng ngôi phạm vũ được trang nghiêm, thanh tịnh như ngày nay. 

Trước đó, sáng 12-4, hơn 100 chư tôn đức Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ thuộc Giáo đoàn V đã tổ chức trì bình khất thực quanh khu vực bờ hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt).

Vũ Giang - Ảnh CTV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày