Lâm Đồng: Lễ húy nhật lần thứ 17 cố đại lão HT. Thích Đức Thiệu

(GNO-Lâm Đồng): Sáng hôm nay 26-11 (nhằm ngày 10-10- Kỷ Sửu), ĐĐ. Thích Châu Thanh - Trú trì chùa Liên Trì - F.6 - TP. Đà Lạt cùng môn đố pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ hùy nhật lần thứ 17 cố đại lão Hòa thượng Thích Đức Thiệu.

HT. Thích Toàn Đức - Phó ban Thường trực cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni, quí Phật tử trong Ban Trị sự, Ban Đại diện Phật giáo các huyện thị thành trong tỉnh Lâm Đồng, Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc, Bình Thuận đã về chứng minh và tham dự lễ.

ductieu_01.jpg
ductieu_02.jpg

Cổng vào chùa Liên Trì - TP. Đà Lạt

ductieu_03.jpg
ductieu_08.jpg
ductieu_05.jpg
ductieu_07.jpg
ductieu_06.jpg

HT. Thích Đức Thiệu thế danh Bùi Xuân Quang thuộc dòng Lâm Tế Chánh Tông đời thứ 44, Hòa thượng sinh năm Kỷ Mùi (1919) trong một gia đình chánh tín Phật pháp tại huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế). Năm 7 tuổi, Hòa thượng xuất gia tại chùa Viên Thông và sau đó về làm đệ tử Hòa thượng Thích Trí Thủ Viện trưởng VHĐGHPGVNTN lúc bấy giờ đang làm trú trì chùa Ba La Mật (Huế).

ductieu_09.jpg
ductieu_10.jpg
ductieu_11.jpg
ductieu_12.jpg

Năm 1949 Hòa thượng thọ cụ túc giới tại đại giới đàn Hộ Quốc - tổ đình Báo Quốc Huế. Năm 1951, Hòa thượng được bổ xứ về trú trì chùa Viên Giác (Cầu Đất - xã Xuân Trường- TP. Đà Lạt)

Năm 1954, Ngài nhận Phật sự và được bổ nhiệm trú trì tại chùa Khải Đoan (Buôn Mê Thuộc). Năm 1957, Ngài được bổ nhiệm làm Chánh Đại diện Phật giáo tỉnh Pleiku và trụ trì chùa Bửu Thắng. Trong thời gian này, Ngài truyền bá chánh pháp tại huyện Cheo Reo và khai sơn chùa Bửu Minh (Gia Lai), xây dựng chùa Bửu Tịnh  huyện Ayunpa), xây dựng và trú trì chùa Hồng Từ (Kontum). Đầu năm 1960, Ngài được bổ xứ về làm trụ trì kiêm hoằng pháp tại chùa tỉnh hội Phật giáo Phan Thiết và lãnh đạo cuộc đấu tranh bảo vệ tín ngưỡng tại đây vào năm 1963. Năm 1964, Hòa thượng được Giáo hội mời giữ chức vụ Chánh Đại diện Phật Giáo Kontum.

ductieu_14.jpg
ductieu_15.jpg

Năm 1967 cho đến ngày viên tịch (1993), Hòa thượng về hành đạo tại tỉnh Tuyên Đức (tỉnh Lâm Đồng  ngày nay). Do công hạnh tận tụy suốt đời phục vụ không biết mệt mỏi cho sự nghiệp tu học và hoằng hóa. Năm 1973, Ngài được Hòa thượng Bổn sư Thích Trí Thủ ấn chứng cho làm trưởng tử. Năm 1975, Ngài về thường trú tại Tổ đình Linh Quang (Đà Lạt) và đến năm 1982 sau khi Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng được thành lập, Ngài được cung thỉnh vào hàng giáo phẩm chứng minh kiêm Đặc ủy Tăng sự của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng. Năm 1987, sau khi Hòa thượng Thích Minh Cảnh viên tịch, Hòa thượng đã cùng TT. Thích Thanh Tân lo việc trùng tu Tổ đình Linh Quang - Ngồi chùa đầu tiên của Phật giáo Lâm Đồng.

ductieu_16.jpg

Tháp cố đại lão HT. Thích Đức Thiệu

ductieu_19.jpg
ductieu_18.jpg

Năm 1989, sau khi xây dựng chùa Liên Trì, Hòa thượng sống tịnh tu cho đến ngày viên tịch  (11-10-Quí Dậu, tức ngày 24-11-1993), hưởng thọ 75 tuổi đời, 45 tuổi đạo. Bảo tháp của Hòa thượng được tôn tạo trong khuôn viên chùa Liên Trì. Được biết, TT. Thích Châu Quang - Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắc Lắc là trưởng tử của cố HT. Thích Đức Thiệu.

ductieu_20.jpg
ductieu_21.jpg
ductieu_22.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chân lý thứ ba rưỡi giữa khổ đau và hạnh phúc tối thượng

GNO - Hạnh phúc chân thật không nằm nơi những gì dễ đổi thay. Tỳ-kheo Thanissaro nhắc nhở chúng ta: nếu còn tìm hạnh phúc trong những điều gắn liền với khổ đau, thì thất vọng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ khi quay về với nội tâm tĩnh lặng, ta mới chạm được vào an lạc bền vững.
Đoàn khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn

Thái Nguyên: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và lãnh đạo liên ngành khảo sát địa điểm đặt Văn phòng Phật giáo

GNO - Chiều 17-7, Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh làm trưởng đoàn, đã khảo sát địa điểm đặt Văn phòng đại diện của GHPGVN tỉnh tại P.Bắc Kạn.

Thông tin hàng ngày