Lâm Đồng: Long trọng tổ chức lễ tưởng niệm chư anh linh anh hùng liệt sĩ

(GNO-Lâm Đồng): Sáng qua 6-9 (nhằm ngày 28-7-Canh Dần ), ngày thứ ba của Đại lễ trai đàn chẩn tế tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Đà Lạt, lễ chính thức tưởng niệm chư anh linh anh hùng liệt sĩ do Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng tổ chức đã diễn ra long trọng.

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Tánh Hải - Thành viên Hội đồng Chứng minh TƯGH, HT. Thích Pháp Chiếu - Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, HT. Thích Chánh Kế - Chứng minh BTS, HT. Thích Toàn Đức - Phó ban Thường trực BTS cùng chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Trị sự, các Ban Đại diện Phật giáo trên toàn tỉnh.

WTN (1).JPG
WTN (2).JPG
WTN (3).JPG
WTN (4).JPG

Chư Tăng Ni và Phật tử các địa phương về dự lễ

Về phía chính quyền có các ông Huỳnh Phong Tranh - Bí thư Tỉnh ủy, Hà Phước Toản - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Hồ Ngọc Thắng - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Đoàn Văn Việt - Bí thư Thành ủy TP.Đà Lạt, Võ Ngọc Hiệp - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.Đà Lạt cùng quí đại biểu đại diện các cấp chính quyền tỉnh, thành phố và đông đảo Phật tử về tham dự.

WTN (5).JPG
WTN (7).JPG

Chư tôn giáo phẩm chứng minh và đại biểu chính quyền

WTN (6).JPG
WTN (8).JPG

Đại lễ kỳ siêu, trai đàn chẩn tế, tưởng niệm chư anh linh anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng tổ chức trong ba ngày 4, 5 và 6-9 tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.Đà Lạt thể hiện tấm lòng của Tăng, tín đồ Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thành kính tri ân và niệm ân chư anh hùng liệt sĩ nhân mùa Vu lan Báo hiếu và trong bối cảnh cả nước đang hướng về Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” là một nét đẹp truyền thống của người dân Việt hòa quyện với giáo lý “Tứ trọng ân” của đạo Phật tạo thành một bản sắc văn hóa của dân tộc. Ý thức về cội nguồn, về công lao của các bậc tiền nhân là trách nhiệm của mỗi chúng người, qua đó nhắc nhở, giáo dục thế hệ tương lai của đất nước đừng bao giờ quên đi cội nguồn truyền thống.

WTN (9).JPG
WTN (10).JPG
WTN (11).JPG
WTN (12).JPG
WTN (13).JPG

Chư Tăng Ni Phật giáo Lâm Đồng

Trong diễn văn khai mạc, HT. Thích Pháp Chiếu - Trưởng ban Trị sự Phật giáo Lâm Đồng thay mặt chư Tăng Ni, đồng bào Phật tử tỉnh nhà ôn lại truyền thống yêu nước, ý chí quật cường chống ngoại xăm của các bậc tiền nhân và cảm niệm công ơn của các anh hùng liệt sĩ. “Xin các anh hãy an nghỉ cho ngàn thu in bóng, hình hài hòa quyện với non sông, sẽ sống mãi trong lòng dân tộc, trong trang sử rạng ngời của đất nước Việt Nam ”, Hòa thượng mong mỏi.

WTN (14).JPG
WTN (15).JPG
WTN (16).JPG

Các phát biểu tại đại lễ

Thay mặt chính quyền, ông Hồ Ngọc Thắng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng phát biểu khẳng định: “Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh linh anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cao cả cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của tổ quốc do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng tổ chức là một hoạt động mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, khơi dậy tinh thần “Hộ quốc an dân” của các triều đại Đinh - Lê - Lý - Trần… cách đây mười thế kỷ và hoạt động này cũng đã thực hiện theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề ra. Đại lễ hôm nay còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho các thế hệ đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, một bản chất tốt đẹp, một truyền thống quí báu của dân tộc Việt Nam chúng ta”. Dịp này, ông mong mỏi chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni cùng bà con Phật tử tỉnh nhà thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước để góp phần xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, đất nước Việt Nam hùng mạnh.

WTN (17).JPG
WTN (18).JPG

Thành kính tưởng niệm

WTN (19).JPG
WTN (20).JPG

Thả chim bồ câu hòa bình

Thay mặt Ban Tổ chức, TT. Thích Viên Thanh - Phó ban Trị sự đã chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Nội vụ, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa Lễ hội, Công ty Công trình đô thị, Ban Giám đốc Công ty Điện lực, Nhà máy Nước, Hội Cựu chiến binh, chính quyền các cấp từ huyện thị thành trong tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí T.Ư và địa phương, Công ty TNHH Thành Bưởi, Điện tử Ý, tiểu thương chợ Đà Lạt, Ban Từ thiện Cát Tường, Thiện Tài, Vạn Hạnh cùng quí bà con Phật tử, quí nhà hảo tâm đã trợ duyên đóng góp công sức tịnh tài tịnh vật để Đại lễ trai đàn cầu nguyện tưởng niệm chư anh linh liệt sĩ được thành tựu viên mãn.

Lễ thắp hương tưởng niệm, cầu nguyện, thả chim bồ câu hòa bình, phóng sanh, phát quà từ thiện và các tiết mục ca múa văn nghệ đã khép lại buổi lễ cầu nguyện tưởng niệm chư anh linh anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn trong niềm an lạc, hoan hỷ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày