Lâm Đồng: Phật giáo tỉnh ủy lạo 500 phần bà con vùng lũ Phú Yên

(GNO-Lâm Đồng): Sau khi đã trao 220 phần quà trị giá 120 triệu đồng cho bà  xã An Hải tỉnh Ninh Thuận, vào ngày 9/11/2010 đoàn lại tiếp tục đến với bà con vùng rốn lũ Xã Hòa Xuân Tây huyện Đông Hòa tỉnh Phú Yên..
lamdong-1.gif
ladong-2.gif
cuutro-1.gif
cuutro-2.gif
cuutr-3.gif
cuutro-5.gif

Ông Nguyễn Ngô - Chủ tịch UBND xã cho biết: do liên tiếp từ ngày 30 tháng 10 đến nay mưa liên tục ngày đêm, cho nên bà con nơi đây phải gánh chịu ba cơn lũ liên tiếp. lũ chồng lũ cuộc sống bà con hết sức khó khăn. Nước của cơn lũ chưa kịp rút thì cơn lũ sau lại ập đến. toàn xã có 6 thôn với hàng nghìn người dân trong phút chốc bị nước cô lập, có nơi lên đến 7,8 ngày. Theo bảng tổng hợp tình hình thiệt ại  do lũ lụt tại  địa phương tính đến ngày toàn tỉnh có 1 người chết, hàng chục người bị thương, 250 căn nhà bị ngập, 1140 khẩu thiếu đói, ước tính tổng thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sau khi  thăm vào trao trực tiếp 75 triệu tiền mặt, 5 tấn gạo, 500 thùng mì, 500 lít dầu, 250 ký bột ngọt, 1000 cái áo len, áo gió mới, 150000 cuốn vở cùng nhiều vật phẩm khác. Tổng trị giá gần 300 triệu đồng cho 500 hộ đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong cơn bão vừa qua. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

Giáo hội khuyến khích Phật tử TP.HCM treo cờ đèn, thiết trí lễ đài Phật đản tại tư gia

GNO - Hòa thượng Trưởng ban Trị sự nhận định Đại lễ Phật đản là sự kiện thiêng liêng của người con Phật khắp nơi trên thế giới. Do đó, Hòa thượng thay mặt Giáo hội TP.HCM kêu gọi và khuyến khích Phật tử thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni, trang trí cờ hoa kính mừng Phật đản tại tư gia, khu phố… mừng ngày Khánh đản Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày