Lắng đọng 10 ngày cấm túc tại Học viện Phật giáo

GNO - Trong mùa An cư kiết hạ năm thứ tư cho các Tăng Ni sinh viên nội trú tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM, cơ sở II (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh), lần đầu tiên Hội đồng Điều hành (HĐĐH) Học viện tổ chức khóa cấm túc 10 ngày, tham dự gồm chư tôn đức HĐĐH, các giảng viên và 750 Tăng Ni sinh viên nội trú các khóa XII, XIII.

Toathien (4).jpg
Giờ tọa thiền

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Viện trưởng Học viện cũng đã cấm túc an cư tại đây.

Chương trình tu học trong khóa an cư cấm túc lần đầu tiên gồm 3 nội dung chính. Ngoài chương trình thực hành pháp, nghe giảng, thiền tọa, thiền hành, chấp tác… của Tăng Ni sinh viên, còn có các buổi họp giữa HĐĐH với Hội đồng khoa, giảng viên nhằm thảo luận, thống nhất về phần giảng dạy; bên cạnh khóa bồi dưỡng kỹ năng sư phạm dành cho các giảng viên và trợ giảng của Học viện.

Thời biểu bắt đầu từ 4 giờ khuya và liên tục các thời đã định, kết thúc tu học đại chúng bằng thời tọa thiền vào lúc 21 giờ 30’ hàng ngày. Đó là chưa kể những nhóm được phân công chấp tác phục vụ.

thoi khoa bieu.jpg

Thời khóa biểu tu học

Trước đó, vào chiều 16-4 ÂL (20-5-2019), tại đây đã trang nghiêm diễn lễ tác pháp an cư cho các hành giả, Tăng, Ni sinh viên tu học nội trú; bắt đầu khóa cấm túc an cư 10 ngày.

Sau khóa cấm túc an cư 10 ngày này, tại Học viện sẽ tiếp tục chương trình an cư kiết hạ và tu học theo chương trình dành cho Tăng Ni sinh viên nội trú, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chư tôn đức trong Ban Quản trị Nội viện Tăng và Ni, theo sự phân công của HĐĐH.

Ngày 30-5 này, khép lại khóa cấm túc an cư 10 ngày của chư tôn đức HĐĐH, giảng viên cùng với Tăng Ni sinh viên tại Học viện Phật giáo - TP.HCM. Nhân đây, mời quý bạn đọc cùng nhìn lại một số hình ảnh về sinh hoạt của khóa tu này.

Thời công phu khuya:

222.jpg
tung kinh (2).jpg
A HV (7).jpg
tung kinh (10).jpg

Tăng Ni sinh viên nghe giảng, chia sẻ về kinh nghiệm tu học từ chư tôn đức:

thuyet giang.jpg
tung kinh (6).jpg

Hội đồng Điều hành họp với Hội đồng khoa và giảng viên:

A HV (5).jpg

A HV (3).jpg

A HV (8).jpg

A HV (4).jpg

giang vien (2).jpg
hop.jpg
A HV (11).jpg

Các giảng viên, trợ giảng trao đổi kỹ năng sư phạm:

gv.jpg
giang vien.jpg
gv (2).jpg

Quá đường:

Qua duong (2).jpg

thien hanh (4).jpg

qua duong.jpg

Qua duong (4).jpg

Qua duong (3).jpg

Qua duong (1).jpg

cung thinh.jpg
Qua duong (5).jpg
qua duong (9).jpg
qua duong (7).jpg
qua duong (8).jpg

Kinh hành sau thời quá đường:

61643440_2493872730636676_371235429510283264_o.jpg

thien hanh (13).jpg

Thiền hành:

thien hanh (8).jpg

thien hanh (12).jpg

thien hanh (11).jpg

thien hanh (1).jpg

thien hanh (10).jpg

thien hanh (5).jpg

Tụng thời kinh chiều:

tung kinh (8).jpg
tung kinh (6).jpg

Thời kinh Tịnh độ tối:

tung kinh (3).jpg


tung kinh (11).jpg

tung kinh.jpg
tung kinh (12).jpg

Sám hối:

sam hoi 1.jpg

sam hoi.jpg

Thiền tọa:

toa thien.jpg
Toathien (1).jpg
toa thien (3).jpg
Toathien (6).jpg
toa thien (2).jpg
Toathien (5).jpg
Toathien (4).jpg
Toathien (3).jpg

Một ngày tu học bằng thời thiền tọa tập đại chúng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày