Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ chúc mừng Phật đản đến Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thăm, chúc mừng Phật đản tại chùa Vĩnh Nghiêm
Ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ thăm, chúc mừng Phật đản tại chùa Vĩnh Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đoàn Ban Tôn giáo Chính Phủ do ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc mừng Phật đản Phật lịch 2566 đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3), sáng 13-5.

Tại buổi thăm chúc mừng Phật đản, ông Vũ Hoài Bắc thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ kính chúc Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, chư Tăng chùa Vĩnh Nghiêm đón mùa Phật đản an lành và ý nghĩa.

Ông cho biết, trong thời gian qua Trưởng lão Hòa thượng cùng Trung ương Giáo hội, chư Tăng Ni Phật giáo đã tham gia rất nhiều chương trình an sinh xã hội, đồng hành cùng chính quyền trong các phong trào thi đua yêu nước mang lại nhiều lợi lạc cho người dân. Ông mong thời gian tới với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, chư tôn đức sẽ phát huy hơn nữa những giá trị đạo đức của Phật giáo, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19.

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, cùng chư tôn đức đón tiếp đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ sáng 13-5

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Thượng tọa Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm, cùng chư tôn đức đón tiếp đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ sáng 13-5

“Thời gian tới Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ tiếp tục tham mưu cho Đảng và Nhà nước giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến đời sống thực tiễn của bà con Phật tử, đồng thời chỉ đạo các cấp các ngành liên quan đến vấn đề sinh hoạt tôn giáo, tự do tín ngưỡng của người dân, đảm bảo làm sao phát huy những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của Phật giáo với đời sống”, ông Vũ Hoài Bắc phát biểu tại buổi chúc mừng Phật đản.

Đáp từ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp cảm ơn đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm chúc mừng Phật đản. Trưởng lão Hòa thượng chúc đoàn sức khỏe, công việc luôn tốt đẹp.

Cùng ngày, đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ cũng đã đến thăm và chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo trên địa bàn TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày