Lãnh đạo Quận ủy quận 10 chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Ông Đặng Quốc Toàn tặng quà chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
Ông Đặng Quốc Toàn tặng quà chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 17-3 (6-4-Tân Sửu), tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Trị sự đã tiếp thân mật đoàn lãnh đạo Quận ủy quận 10 đến thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565.

Đoàn lãnh đạo Quận ủy quận 10 do ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10 làm trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Dân vận quận 10 và phường 12 sở tại đã đến thăm, chúc mừng nhân mùa Phật đản Phật lịch 2565.

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tiếp lãnh đạo Quận ủy quận 10

Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tiếp lãnh đạo Quận ủy quận 10

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Huệ Văn, Phó ban kiêm Trưởng ban Kinh tế - Tài chánh GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Văn phòng II Trung ương Giáo hội, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Hiển Đức, Phó Văn phòng Ban Trị sự; Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Ủy viên Thường trực kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM.

Thay mặt đoàn Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Ban Dân vận quận 10, ông Đặng Quốc Toàn gởi lời thăm hỏi đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng kính chúc chư tôn đức Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử TP.HCM mùa Phật đản an lành.

Ông Đặng Quốc Toàn chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Giáo hội TP.HCM

Ông Đặng Quốc Toàn chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử Giáo hội TP.HCM

Ông Bí thư Quận ủy quận 10 cũng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử TP.HCM, góp phần xây dựng quận 10, thành phố phát triển. Ông cũng cảm ơn đến Giáo hội TP.HCM đã đồng hành, gắn với với quận ủy, các cơ quan địa phương trong thực hiện nhiều hoạt động Phật sự, chương trình an sinh xã hội, nhờ đó tăng cường sự quan tâm, giúp giữ vững an ninh trật tự, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển quận nhà, đặc biệt đóng góp tích cực trong phòng chống Covid-19.

Một lần nữa, ông gởi lời kính chúc sức khỏe đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, cùng chư Tăng Ni Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, mong chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM luôn dành sự quan tâm, tình cảm đến Quận ủy, các cơ quan địa phương để cùng chung tay đóng góp cho Thành phố.

Thượng tọa Thích Thiện Quý cảm ơn ông Bí thư Quận ủy cùng lãnh đạo các cơ quan quận 10

Thượng tọa Thích Thiện Quý cảm ơn ông Bí thư Quận ủy cùng lãnh đạo các cơ quan quận 10

Thay mặt chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Thượng tọa Thích Thiện Quý cảm ơn ông Bí thư Quận ủy quận 10, lãnh đạo các cơ quan quận 10 (nơi Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đặt trụ sở suốt hàng chục năm qua) đã dành sự quan tâm đến thăm, chúc mừng nhân mùa Phật đản Phật lịch 2565. Trong suốt quá trình hình thành, phát triển trong 40 năm qua, Phật giáo TP.HCM luôn đồng hành, đóng góp nhiều chương trình hoạt động Phật sự, an sinh xã hội thể hiện sự đồng hành cùng dân tộc. Quá trình đó luôn có sự quan tâm, giúp đỡ của Quận ủy, chính quyền, các cơ quan quận 10 trong mối tương quan gắn bó, đồng hành để góp phần xây dựng thành phố đô thị văn minh, nghĩa tình.

Dịp này, Thượng tọa thông tin một số hoạt động Phật sự chuẩn bị Đại lễ Phật đản Phật lịch 2565 của Phật giáo TP.HCM, hướng đến Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN; Vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5 tới; Giáo hội TP.HCM cũng đã kêu gọi Tăng Ni, Phật tử đóng góp đến Ủy ban MTTQVN TP.HCM mua vắc-xin 1,5 tỷ đồng, đã ủng hộ chư Tăng, người dân Campuchia, Lào 1 tỷ đồng; Kêu gọi ủng hộ nhân dân Ấn Độ được 2,5 tỷ đồng, trong đó Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng ủng hộ cá nhân 100 triệu đồng sẽ chuyển đến ngài Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam để giúp đỡ nhân dân Ấn Độ mua máy thở điều trị dịch bệnh Covid-19; Giáo hội TP.HCM cũng sẽ kêu gọi Tăng Ni, Phật tử ủng hộ lực lượng tuyến đầu, các chốt biên giới đang ngày đêm chống dịch bệnh Covid-19.

Quang cảnh buổi tiếp thân mật tại Việt Nam Quốc Tự

Quang cảnh buổi tiếp thân mật tại Việt Nam Quốc Tự

Dịp này, Thượng tọa Thích Thiện Quý cũng bày tỏ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Quận ủy, các cơ quan quận 10 trong tổ chức các sự kiện Kính mừng Đại lễ Phật đản, Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN, tổ chức An cư kiết hạ cho Tăng Ni… trong thời gian tới nhằm đóng góp, phụng sự cho sự phát triển chung của Thành phố.

Thượng tọa kính chúc ông Bí thư Quận ủy, cùng lãnh đạo các cơ quan quận 10 nhiều sức khỏe, thành công trong các vai trò được Đảng, nhà nước giao phó.

Hòa thượng Danh Lung tặng Báo Giác Ngộ - ấn phẩm đặc biệt Kính mừng Phật đản

Hòa thượng Danh Lung tặng Báo Giác Ngộ - ấn phẩm đặc biệt Kính mừng Phật đản

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày