Lãnh đạo Thành ủy thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2565 đến chư tôn giáo phẩm

Đoàn lãnh đạo Thành ủy chụp ảnh cùng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn
Đoàn lãnh đạo Thành ủy chụp ảnh cùng Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2565, chiều nay, 12-5, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Văn phòng Thành ủy, UBMTTQVN, Ban Dân vận TP.HCM... đã đến trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (quận 10) thăm, chúc mừng Phật đản đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Ông Nguyễn Hồ Hải thay mặt đoàn kính chúc Phật đản an lành đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn

Ông Nguyễn Hồ Hải thay mặt đoàn kính chúc Phật đản an lành đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn

Tiếp đoàn lãnh đạo Thành ủy TP.HCM có Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Thiện Quý, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Tại buổi tiếp thân mật, ông Nguyễn Hồ Hải thay mặt đoàn phát biểu chúc mừng Phật đản an lạc, cát tường đến Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn Giáo hội TP.HCM, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, Phật tử TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung mùa Phật đản an lành.

Buổi tiếp thân mật đoàn lãnh đạo Thành ủy tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn

Buổi tiếp thân mật đoàn lãnh đạo Thành ủy tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: Bảo Toàn

Ông Phó Bí thư Thành ủy cũng cho biết trong không khí hân hoan Kính mừng Phật đản, dịp này cũng là dịp “ngày hội” bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp, ông tin tưởng lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM sẽ vận động Tăng Ni, Phật tử, tín đồ Phật giáo Thành phố tham gia bầu cử.

Dịp này, ông cũng trân trọng ghi nhận, trong hai năm qua Thành phố trải qua những giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã kịp thời vận động Tăng Ni, Phật tử giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Với truyền thống đồng hành cùng dân tộc, ông Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng Giáo hội TP.HCM sẽ cùng chính quyền Thành phố tiếp tục vận động Tăng Ni, Phật tử, tín đồ cùng chung tay phòng chống Covid-19 vừa vận động giới Phật giáo tham gia bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp được thành công.

Một lần nữa, ông Phó Bí thư Thành ủy kính chúc Trưởng lão Hoà thượng Thích Trí Quảng nhiều sức khỏe để lãnh đạo Giáo hội TP.HCM, mọi hoạt động Phật sự được hanh thông.

Trưởng lão Hòa thượng cảm ơn đoàn lãnh đạo Thành ủy và các cơ quan Thành phố - Ảnh: Bảo Toàn

Trưởng lão Hòa thượng cảm ơn đoàn lãnh đạo Thành ủy và các cơ quan Thành phố - Ảnh: Bảo Toàn

Thay mặt chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cảm ơn ông Phó bí thư Thành ủy và thành viên đoàn đã quan tâm, đến thăm, chúc mừng nhân mùa Phật đản. Trưởng lão Hòa thượng cho biết, với truyền thống tốt đẹp và trong mối tương quan, Giáo hội TP.HCM và lãnh đạo chính quyền luôn chung tay xây dựng, phát triển thành phố giàu đẹp.

Năm nay GHPGVN có nhiều sự kiện quan trọng, Giáo hội TP.HCM dự định sẽ tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN và Kỷ niệm ngày Đản sinh lần thứ 2645 của Đức Phật nhưng để an toàn, nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Giáo hội TP.HCM cắt giảm quy mô các kế hoạch hoạt động Phật sự, Tuần kính mừng Phật đản như văn nghệ, triển lãm…, để phù hợp với tình hình bối cảnh xã hội, diễn biến của dịch bệnh Covid-19. “Chúng tôi giành một số tiền dành để tổ chức các sự kiện, đóng góp mua vắc-xin Covid-19 cho người nghèo và ủng hộ các nước lân cận đang gặp khó khăn trong đại dịch bệnh Covid-19”.

Trưởng lão Hòa thượng tặng Báo Giác Ngộ - ấn phẩm đặc biệt kính mừng Phật đản - Ảnh: Bảo Toàn

Trưởng lão Hòa thượng tặng Báo Giác Ngộ - ấn phẩm đặc biệt kính mừng Phật đản - Ảnh: Bảo Toàn

Trưởng lão Hòa thượng cũng cho biết, Giáo hội TP.HCM động viên tất cả Tăng Ni, Phật tử, tín đồ luôn ý thức trách nhiệm công dân của mình, tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng Nhân dân các cấp.

Dịp này, Trưởng lão Hòa thượng gởi lời chúc sức khỏe đến Bí thư Thành ủy và lãnh đạo các cơ quan Thành phố; Cầu chúc ông Phó Bí thư Thành ủy, cùng thành viên trong đoàn đại diện lãnh đạo các ban, ngành Thành phố luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc và cuộc sống.

Chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

Cũng trong chiều nay, đoàn Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến tổ đình Vĩnh Nghiêm (quận 3) thăm, chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN cùng chư tôn đức tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Ông Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Ảnh: Bảo Toàn

Ông Nguyễn Hồ Hải chúc mừng Phật đản đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Ảnh: Bảo Toàn

Tại buổi tiếp thân mật, ông Phó Bí thư Thành ủy đã đại diện đoàn kính chức sức khỏe đến Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, cùng kính chức chư Tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm mùa Phật đản an lành, đầy hoan hỷ.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp cùng chư Tăng tổ đình tiếp ông Nguyễn Hồ Hải - Ảnh: Bảo Toàn Tại tổ đình Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp cùng chư Tăng tổ đình tiếp ông Nguyễn Hồ Hải - Ảnh: Bảo Toàn

Tại tổ đình Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn

Tại tổ đình Vĩnh Nghiêm - Ảnh: Bảo Toàn

Đoàn lãnh đạo Thành ủy chúc mừng Phật đản tại chùa Candaransi

Theo đó, tại chùa Candaransi, quận 3, TP.HCM, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM thay mặt đoàn chúc mừng Phật đản đến toàn thể chư Tăng, bà con Khmer đang sinh sống tại TP.HCM.

Ngoài ra, ông cũng lưu ý về công tác phòng chống dịch Covid-19, và mong chư tôn đức nhắc nhở bà con Phật tử tham gia công tác bầu cử sắp tới.

Hòa thượng Danh Lung tiếp thân mật đoàn lãnh đạo Thành ủy tại chùa Candaransi - Ảnh: Như Danh

Hòa thượng Danh Lung tiếp thân mật đoàn lãnh đạo Thành ủy tại chùa Candaransi - Ảnh: Như Danh

Đáp từ, Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, trụ trì chùa Candaransi thay mặt toàn thể chư Tăng và Phật tử tại chùa cho biết luôn đồng hành cùng với chính quyền Thành phố tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và vận động Phật tử tham gia bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp.

Hòa thượng chúc đến ông Phó Bí thư Thành ủy cùng thành viên đoàn cùng chung niềm hân hoan Kính mừng Đức Phật đản sinh an lạc, hạnh phúc và nhiều sức khỏe.

Ông Nguyễn Hồ Hải trao quà chúc mừng chư Tăng chùa Candaransi - Ảnh: Như Danh

Ông Nguyễn Hồ Hải trao quà chúc mừng chư Tăng chùa Candaransi - Ảnh: Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày