Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Văn Đồng và Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Văn Đồng và Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự TP.HCM - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 19-5, tại Trụ sở Ban Trị sự - Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng), ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cùng phái đoàn đến thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.
Hòa thượng Thích Lệ Trang tiếp ông Nguyễn Văn Đồng

Hòa thượng Thích Lệ Trang tiếp ông Nguyễn Văn Đồng

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Thường trực tiếp thân mật phái đoàn.

Tại buổi tiếp thân mật, ông Nguyễn Văn Đồng chúc mừng Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 được Trung ương GHPGVN giao là đại hội điểm được tổ chức thành công viên mãn; đặc biệt đánh giá cao sự chỉ đạo của Hòa thượng Trưởng ban Trị sự trong việc tổ chức, sắp xếp nhân sự Đại hội ổn định; sự ổn định, nề nếp trong sinh hoạt tu học của Tăng Ni, Phật tử TP.HCM sau sáp nhập.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM Nguyễn Văn Đồng ghi nhận và biểu dương những hoạt động phối hợp giữa Sở và Ban Trị sự TP.HCM trong giải quyết các gút mắc, vấn đề hành chính liên quan đến Tăng Ni, tự viện.

Các vị trong phái đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM tại buổi thăm

Các vị trong phái đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM tại buổi thăm

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cũng mong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục có sự phối hợp tốt hơn để Phật giáo TP.HCM luôn phát triển vững mạnh. Ông cũng bày tỏ cho biết sẵn sàng hỗ trợ khi Ban Trị sự TP.HCM được GHPGVN có kế hoạch cụ thể trong tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần X, lần đầu tiên tổ chức tại TP.HCM.

Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM trong buổi tiếp phái đoàn

Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM trong buổi tiếp phái đoàn

Thay mặt Ban Thường trực, Hòa thượng Thích Lệ Trang chúc sức khỏe, cảm ơn lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM, các vị trong phái đoàn đã dành thời gian tới thăm, chúc mừng Phật đản Phật lịch 2570.

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự TP.HCM trân trọng cảm ơn lãnh đạo TP.HCM, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM đã luôn hỗ trợ, đóng góp cho GHPGVN TP.HCM ngay từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, để các hoạt động Phật sự của Giáo hội TP luôn tốt đẹp.

Phái đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM thăm và chúc mừng Phật đản Phật lịch 2570 đến chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM

Phái đoàn Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM thăm và chúc mừng Phật đản Phật lịch 2570 đến chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM

Vị lãnh đạo đứng đầu GHPGVN TP.HCM cũng nhấn mạnh Phật giáo TP.HCM được như ngày nay là nhờ kế thừa những thành quả của chư tôn túc lãnh đạo Giáo hội TP tiền nhiệm, đã đưa sinh hoạt của GHPGVN TP.HCM vào quỹ đạo, nề nếp.

Hòa thượng cho biết những hoạt động Phật sự thành tựu của Giáo hội TP.HCM nhờ chủ trương nhất quán, tinh thần đoàn kết, hòa hợp của toàn thể Tăng Ni, Phật tử. Qua đó đóng góp cho sự ổn định của Phật giáo TP.HCM, đó cũng là góp phần xây dựng Thành phố phát triển vững mạnh, nghĩa tình.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các công nghệ AI/ML được thiết kế để liên tục nâng cao hiệu năng thông qua các quy trình huấn luyện lặp đi lặp lại và các cơ chế phản hồi. Do đó, mặc dù các ngữ cảnh có thể khác nhau, nhưng nguyên tắc cơ bản về học tập và phát triển liên tục vẫn nhất quán giữa Phật giáo và AI/ML

Trí tuệ nhân tạo và Phật giáo

NSGN - Thời đại hiện nay chứng kiến ​​một sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, và tác động của nó đến chúng ta và xã hội là rất đáng kể.
Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...

Thông tin hàng ngày