Lãnh đạo TP.Đà Nẵng thăm chùa Quan Thế Âm

GNO - Chiều 11-7, tại chùa Quan Thế Âm (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) phái đoàn UBMTTQVN TP do ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch cùng các thành viên; phái đoàn Ban Tôn giáo TP do ông Ngô Khôi, PGĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo cùng các thành viên đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ thông tin về tình hình sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội mà nghị quyết HĐND TP.Đà Nẵng vừa thông qua trong kỳ họp…
tn1.JPG
Ông Ngô Khôi tặng lẵng hoa chúc mừng tới TT.Thích Huệ Vinh

TT.Thích Huệ Vinh, UVTT BTS, Trưởng ban Văn hóa, trú trì chùa Quan Thế Âm đã tóm tắt tình hình tu học của đạo tràng an cư với gần 50 chư Tăng, điệu chúng đang tu tập, trau dồi giới đức.

Cho biết đạo tràng tương tế, từ thiện đã có nhiều hoạt động đóng góp vào quỹ an sinh xã hội của TP, ủng hộ các lực lượng thực thi nhiệm vụ trên Biển Đông, kịp thời động viên, thăm hỏi con em các cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, hộ trì Tam bảo trong mùa an cư năm nay đạt hiệu quả tích cực.

tn2.JPG


Ông Trưởng ban Tôn giáo phát biểu, tán dương chùa Quán Thế Âm

Sau khi trao tặng món quà tinh thần động viên chư Tăng trong đạo tràng an cư và khích lệ các Phật tử trong Hội Tương tế, Từ thiện, ông Ngô Khôi thay mặt đoàn đã có lời phát biểu, đánh giá rất cao tinh thần đóng góp vào các mục tiêu an sinh - xã hội của Phật tử chùa Quan Thế Âm...

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng vào khu di tích Đại học Nalanda ngày nay

Đời sống Tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỷ VII: Đi bộ (kinh hành) theo ghi chép của Pháp sư Nghĩa Tịnh

NSGN - Khoa học hiện đại cho thấy là sức khỏe con người tùy thuộc vào các vận động thường ngày, cụ thể như tập thể dục, đi bộ nhiều hay ít chẳng hạn. Tuy là một hoạt động nhỏ nhặt ít ai để ý đến, nhưng đi bộ lại đem đến cho ta những lợi ích to lớn không lường cho sức khỏe con người.
Ảnh minh họa

Xuân đến, quay về nhà...

GNO - Xuân về, người ta thường nghĩ đến một cuộc trở về. Trở về quê cũ, về căn nhà có bếp lửa ấm, có người thân ngóng đợi, có mâm cơm sum họp sau một năm bôn ba. Nhưng trong ánh nhìn của người học Phật, “về nhà” không chỉ dừng ở một địa chỉ địa lý.

Thông tin hàng ngày