Lãnh đạo UBMTTQVN TP.HCM chúc tết Ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ

Ông Lý Ngọc Thạch tặng quà tới Thượng tọa Thích Giác Huệ
Ông Lý Ngọc Thạch tặng quà tới Thượng tọa Thích Giác Huệ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ông Lý Ngọc Thạch, Trưởng ban Phong trào UBMTTQVN TP.HCM trưởng đoàn, ngày 4-2 đã đến chúc mừng năm mới Thượng tọa Thích Giác Huệ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Cần Giờ (TP.HCM) cùng Tăng Ni, Phật tử thuộc huyện.

Tại buổi thăm, ông Thạch chúc mừng đến chư tôn đức Tăng Ni và tín đồ các cơ sở tôn giáo trong huyện năm mới nhiều sức khỏe, an lành.

Các vị lãnh đạo UBMTTQVN thành phố cũng ghi nhận những đóng góp quan trọng của chư tôn đức và Phật tử Cần Giờ trong năm qua.

"Các tổ chức, cơ sở Phật giáo đã tích cực tham gia thực hiện và tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương tham gia ủng hộ một cách hiệu quả công tác phòng chống đại dịch Covid-19", ông Thạch nhận định.

Ngoài ra, Phật giáo đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, vận động, quyên góp, hỗ trợ bà con nhân dân bị thiệt hại do bão, lũ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh miền Trung sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Thạch mong muốn chư tôn đức, Phật tử tiếp tục đồng hành, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp sức xây dựng huyện Cần Giờ ngày càng phát triển.

Đáp từ, Thượng tọa Thích Giác Huệ cảm ơn sự quan tâm và gửi lời chúc tốt lành đến ông Lý Ngọc Thạch cùng lãnh đạo các ban ngành được bình an, hoàn thành tốt công việc mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày