Lào Cai: Hòa thượng Thích Thanh Điện được tái suy cử Trưởng ban Trị sự tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai ra mắt và Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu nhận nhiệm vụ
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai ra mắt và Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu nhận nhiệm vụ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-4, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cai lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra tại Khách sạn Mường Thanh, TP.Lào Cai.
Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Chư tôn đức chứng minh, chủ tọa đoàn đại hội

Tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư tôn đức Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Gia Quang, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự); Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Văn phòng I Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai.

Đại hội trân trọng đón tiếp ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; ông Lê Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo chính phủ; ông Vũ Ngọc Trừu, Phó phòng A02 bộ Công An; bà Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; bà Lý Thị Vinh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận tỉnh Lao Cai, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN và các cấp chính quyền tỉnh Lào Cai, cùng Tăng Ni, Phật tử, đồng bào dân tộc đến tham dự.

Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Thanh Điện nhiệt liệt chào mừng chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội, lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và chính quyền các cấp tỉnh, cùng toàn thể đại biểu về tham dự và chúc mừng đại hội.

Theo báo cáo tổng kết công tác Phật sự tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2017-2027, Lào Cai là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc , giáp biên giới với Trung Quốc, một tỉnh có 25 dân tộc cùng chung sống như: Kinh, Hmông, Tày, Dao, Giáy, Nùng, Phù Lá, Sán Chay, Hà Nhì, La Chí… Là một tỉnh thành lập Ban Trị sự GHPGVN muộn. Toàn tỉnh có 7 ngôi chùa, với số lượng 35 vị Tăng Ni đang sinh hoạt, thành viên Ban Trị sự có 19 vị Tăng và cư sĩ Phật tử.

Đại biểu tham dự đại hội

Đại biểu tham dự đại hội

Trong khóa II vừa qua, Ban Trị sự và các Ban: Tăng sự, Hoằng pháp, Hướng dẫn Phật tử, Nghi lễ… đã có các hoạt động hiệu quả theo thông tư hướng dẫn của Trung ương Giáo hội và Thường trực Ban Trị sự tỉnh. 5 năm qua, Tăng Ni, Phật tử Phật giáo tỉnh Lào Cai thực hiện công tác từ thiện trên 28,3 tỷ đồng.

GHPGVN tỉnh Lào Cai đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong nhân dân và chính quyền, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19, góp phần làm ổn định tình hình xã hội. Đồng thời, hưởng ứng các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hoá tại khu dân cư… Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao tặng Bằng tuyên dương công đức cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai

Tiếp đó, Đai đức Thích Chân Định Ủy viên Ban Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Bảo Thắng trình bày tham luận "Hoạt động công tác từ thiện của Phật giáo Lào cai góp phần đảm bảo an sinh xã hội".

Dịp này, Trung ương Giáo hội, UBND tỉnh Lào Cai tặng Bằng tuyên dương công đức, Bằng khen đến tập thể và các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022.

Hòa thượng Thích Gia Quang tặng Bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân

Hòa thượng Thích Gia Quang tặng Bằng tuyên dương công đức đến các cá nhân

Tại đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Điện thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ II tuyên bố mãn nhiệm.

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Thượng tọa Thích Đức Thiện lấy ý kiến của đại hội thông qua danh sách 25 thành viên nhân sự Ban Trị sự đã được công bố, đại hội thống nhất suy cử Hòa thượng Thích Thanh Điện tiếp tục đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2022-2027.

Phát biểu chúc mừng tại đại hội, bà Giàng Thị Dung đánh giá cao và biểu dương Tăng Ni tỉnh đã nhiệt tâm đóng góp trong công tác an sinh xã hội và góp phần đoàn kết tôn giáo, đoàn kết các dân tộc… Bà tin tưởng chư tôn đức tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cùng chính quyền xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển giàu mạnh.

Bà Giàng Thị Dung đại diện Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu chúc mừng đại hội

Bà Giàng Thị Dung đại diện Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu chúc mừng đại hội

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban lời đạo từ, tán thán những thành tựu Phật sự của Phật giáo tỉnh Lào Cai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tin tưởng Ban Trị sự nhiệm kỳ III tiếp tục phát huy những thành quả Phật sự đã đạt được, đưa Phật giáo tỉnh Lào Cai phát triển vững mạnh.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban lời đạo từ

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban lời đạo từ

Cùng ngày, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương UMTQVN đã tới trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai - chùa Tân Bảo (TP.Lào Cai) tặng hoa chúc mừng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cao lần thứ III diễn ra tại hội trường khách sạn Mường Thanh - TP.Lào Cai
Quang cảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lào Cao lần thứ III diễn ra tại hội trường khách sạn Mường Thanh - TP.Lào Cai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày