Lào Cai: Lễ cầu nguyện quốc thái dân an đầu năm Giáp Thìn trên đỉnh Fansipan (TP.SaPa)

Lễ cầu nguyện quốc thới dân an trên đỉnh Fansipan - TP.SaPa được tổ chức hàng năm
Lễ cầu nguyện quốc thới dân an trên đỉnh Fansipan - TP.SaPa được tổ chức hàng năm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 7-3, T.Ư GHPGVN kết hợp Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai tổ chức lễ cầu nguyện quốc thới dân an trên đỉnh Fansipan - TP.SaPa.
Chư tôn đức giáo phẩm dâng hương cầu nguyện

Chư tôn đức giáo phẩm dâng hương cầu nguyện

Tham dự buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Chau Ty, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; chư vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Hòa thượng Đào Như, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Thượng tọa Thích Thanh Phong; Thượng tọa Thích Đức Thiện (kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự); Thượng tọa Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng 1 T.Ư, cùng chư Tôn đức Tăng Ni các tỉnh thành.

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì lễ cầu nguyên quốc thái dân an

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì lễ cầu nguyên quốc thái dân an

Đại lễ cầu quốc thái dân an là sự kiện tâm linh thường niên được tổ chức tại Quần thể văn hóa tâm linh Fansipan, nguyện cầu cho nhân loại bình an, đất nước hưng thịnh, phát triển. Năm nay, đại lễ với nhiều hoạt động tâm linh ý nghĩa và các nghi thức Phật giáo truyền thống như: Lễ Phật, nguyện hương và nhiễu quanh Đại tượng Phật A Di Đà, ban chữ tại Kim Sơn Bảo Thắng tự, thiền hành dọc theo đường La Hán…

Lễ dâng hương cầu quốc thái dân an được tổ chức trang trọng trong lòng Đại tượng Phật A Di Đà và đặc biệt buổi lễ chủ trì bởi Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM.

Chư Tăng tại lễ cầu nguyện trên đỉnh Fansipan - TP.SaPa

Chư Tăng tại lễ cầu nguyện trên đỉnh Fansipan - TP.SaPa

Đại lễ cầu quốc thái dân an năm nay người dân, du khách không chỉ có cơ hội được tham dự các nghi lễ linh thiêng cùng chư Tăng, cùng nguyện cầu bình an cho người thân và gia đình; chiêm bái, đảnh lễ trước Đại tôn tượng Phật A Di Đà ở độ cao 3075 m và tôn tượng Quan Thế Âm Bồ-tát.

Hình ảnh lễ cầu nguyện quốc thái dân an trên đỉnh Fansipan - TP.SaPa:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng chào dẫn vào Cung Văn hóa Hữu nghị Lao đông Việt-Tiệp nơi diễn ra Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng. Ảnh: Thành Trung

[Ảnh] Hải Phòng: Sẵn sàng đón tiếp 700 đại biểu về tham dự Đại hội Phật giáo thành phố lần thứ I

GNO - Ngày 22-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Giác Ngộ và cộng tác viên thường trú, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Lao động Việt - Tiệp (phường Gia Viên) - nơi được chọn tổ chức Đại hội Phật giáo TP.Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thiện khâu thiết trí, sẵn sàng đón tiếp đại biểu về tham dự.
Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

Hiểu đúng về tạo nghiệp sát

GNO - Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai. Vậy cho tôi hỏi, làm nghề bán bánh mì thịt có gây tạo nghiệp sát sinh không? Tôi là Phật tử, ăn chay, nhưng tôi có ý định muốn bán bánh mì thịt làm kế sinh nhai...
Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

GNO - Hải Phòng là một trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc thù là một đô thị cảng biển, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa xã hội phong phú. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, đưa trở lại chỉnh thể văn hóa xứ Đông đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử.

Thông tin hàng ngày