GNO - Chùa Hào Quang (ngõ Hào Khê, P.Lê Chân, TP.Hải Phòng), ngày 19-3, đã tổ chức pháp hội Ngũ bách danh và đêm hoa đăng hướng tới kỷ niệm khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm (19-2 âm lịch).
GNO - Sáng nay, 15-3 (27-1-Bính Ngọ), tại tổ đình Giác Lâm (P.Bảy Hiền, TP.HCM) trang nghiêm tổ chức Lễ hoàn đàn Dược Sư thất châu, cầu nguyện âm siêu dương thới.
GNO - Khóa lễ trong khuôn khổ chương trình ngày thứ hai của Đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 do GHPGVN TP.HCM tổ chức trong dịp tháng 7-Nhâm Dần tại Việt Nam Quốc Tự.
GNO - Tối ngày 13 tháng Giêng năm Bính Ngọ, chùa Diệu Pháp (P.Bình Lợi Trung, TP.HCM) trang nghiêm tổ chức Đêm hoa đăng “Nguyện quốc thái dân an” với sự tham dự của gần 600 Phật tử.
GNO - Sáng ngày 5-1 (nhằm 17-11-Ất Tỵ), thiền viện Trúc Lâm Tây Ninh đã long trọng tổ chức Lễ cầu nguyện khởi công xây dựng ngôi chánh điện và nhà Tổ.
GNO - Trong Pháp thoại cuối tuần kỳ này, quý vị lắng nghe bài giảng của Hòa thượng Thích Lệ Trang cho Phật tử tại chùa Huê Nghiêm với chủ đề: "Ý nghĩa của sự cầu nguyện".
GNO - Từ ngày 4 đến 19-11, vương quốc Phật giáo Bhutan tổ chức Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình Thế giới (Global Peace Prayer Festival), một sự kiện kéo dài 16 ngày tại sân Changlimithang ở thủ đô Thimphu, quy tụ hàng trăm vị tăng sĩ từ các truyền thống Phật giáo khác nhau, hàng vạn tín đồ, học giả từ khắp nơi trên thế giới.
GNO - Chính phủ vương quốc Bhutan đã thông báo rằng họ sẽ tổ chức một Đại lễ cầu nguyện hòa bình thế giới tại Thủ đô Thimphu từ ngày 4 đến ngày 17-11, hiện đã mở đăng ký cho người tham dự.
GNO - Ngày 24-6, gần 100 học sinh khối 12 thuộc Trường THPT Đoàn Thị Điểm (Cam Lâm, Khánh Hòa) trở về chùa Phổ Thiện cầu nguyện trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học 2025.
GNO - Trước thềm Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2025, hơn 150 học sinh lớp 12 của các trường THPT tại H.Cái Bè đã tham dự Lễ cầu nguyện mùa thi tại chùa Phước Thới (TT.Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) vào chiều ngày 25-6.
GNO - Chiều 22-6, hơn 150 học sinh đến từ các Trường THPT trên địa bàn H.Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang đã về tịnh xá Ngọc Thạnh (TT.Giồng Riềng, H.Giồng Riềng) tham dự khóa lễ cầu nguyện, hoa đăng với chủ đề Thắp sáng ước mơ.
GNO - Trong 2 ngày 14, 15-4 ÂL, các cơ sở tự viện đã hân hoan tổ chức nhiều chương trình kính mừng ngày Khánh đản của Đức Thế Tôn.
GNO - Vào tối 6-5, tiếp tục các hoạt động trong chương trình Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, Lễ hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới được diễn ra nơi khuôn viên Cơ sở II - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh).
GNO - Theo đó, vào ngày 22-4, tại chùa Dhammakaya (tỉnh Pathum Thani, Thái Lan) đã diễn ra sự kiện kỷ niệm tôn vinh Ngày Trái đất (Earth Day) góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.
GNO - Cầu nguyện vừa hành động hướng ngoại tìm kiếm ân huệ, vừa là con đường quay về để khơi dậy những đức tính quý báu sẵn có nơi nội tâm. Anam Thubten Rinpoche đã chỉ ra nguồn gốc của sự cầu nguyện, điểm khác nhau của phương pháp thực hành này trong các truyền thống tôn giáo phổ biến hiện nay.
GNO - Tối ngày 14-3 (15-2-Ất Tỵ), chư Tăng Ni, Phật tử đạo tràng thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (Thanh Hóa) đã trang nghiêm tổ chức Lễ thắp hoa đăng tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết-bàn.
GNO - Ngày 8-2 (11-1-Ất Tỵ), buổi gặp mặt đầu Xuân Ất Tỵ của thành viên Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ (TP.Hà Nội) để cùng nhất tâm tụng kinh Dược sư cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh no ấm.
GNO - Phát nguyện, cầu (kỳ) nguyện, phục nguyện, thứ nguyện, phổ nguyện có ý nghĩa khác nhau như thế nào? Mong được quý Báo giải thích tường tận.
GNO - Tối 10-12, tại chùa Phúc Minh (xã Quang Thiện, H.Kim Sơn), diễn ra Lễ hô thần nhập tượng - an vị tôn tượng Phật và đêm hoa đăng cầu nguyện quốc thái dân an, Phật pháp hưng long.
GNO - Tôi ăn chay tính đến thời điểm này cũng sắp được bảy năm. Quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng cho tôi biết bao kỷ niệm trên bước đường thực tập nuôi dưỡng tâm từ cũng như học giữ giới đầu tiên trong năm giới của người Phật tử là: Không sát sinh.