Lào: Đặt đá đại trùng tu chùa Long Vân

(GN-Chămpasak, Lào): Ngày 11-11, chùa Long Vân (huyện Pakse, tỉnh Chămpasak) tổ chức trọng thể lễ đặt đá đại trùng tu và khai đại hồng chung với sự tham dự và chứng minh của chư tôn đức lãnh đạo PG tỉnh Thừa Thiên Huế, Chămpasak cùng chư Tăng, Ni VN đang làm Phật sự tại các tỉnh, thành: Viên Chăn, Savanakhet, Chămpasak và bà con Phật tử Việt kiều tại Lào.

Dịp này, ông Bùi Quang Hoàng, Tổng Lãnh sự quán VN tại Pakse; ông Dương Viết Hồng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Đoàn Hữu Đấu, Chủ tịch Hội Người Việt tại Pakse cũng đến chia vui, chúc mừng.

 
lao.gif

Mô hình tái thiết chùa mới gồm 2 tầng (1 tầng hầm làm hội trường, 1 tầng trệt làm tiền đường, chánh điện, hậu liêu với kinh phí dự trù khoảng 1 tỷ kíp (tương đương 2 tỷ VNĐ), dự kiến xây dựng trong vòng 12 tháng.

Được biết, chùa Long Vân do cư sĩ Trần Quế sáng lập cách đây hơn 50 năm trên một mảnh đất do cụ Nan Kịp (người Lào) phát tâm cúng dường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày