Lắp đặt “ATM gạo”, tặng quà cho học sinh

GNO - Ngày 18-6, thiền viện Trúc Lâm (An Giang) tọa lạc tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn chính thức khởi động tiếp sức lương thực cho người nghèo, người bán vé số, người lang thang ở cộng đồng sau đại dịch Covid-19.

Bà con nghèo nhận gạo từ máy ATM tự động.jpg

Chính thức khởi động cấy ATM gạo hỗ trợ lương thực cho người nghèo


Ông Đinh Văn Hiền, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn, lãnh đạo Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi tỉnh An Giang và huyện Thoại Sơn đến dự ngày lễ ra mắt chương trình.

Được biết, đơn vị sản xuất đường phèn Bích Tuyền (TP.Long Xuyên) đã tài trợ cho chương trình.

Tại đây, mỗi người có hoàn cảnh khó khăn được nhận 3 kg gạo mỗi ngày, ngay sau lễ ra mắt, doanh nghiệp tư nhân vàng Kim Hương, TP.Long Xuyên (pháp danh Mỹ Ngọc) hỗ trợ 2 tấn gạo, nhiều mạnh thường quân khác cũng đóng góp thêm tịnh tài để mua thêm gạo cung cấp cho bà con nghèo mỗi ngày.

                                               Thiện Đức 


* Sáng 19-6, nhân tháng “Hành động vì trẻ em”, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Khánh Hòa (thuộc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh) phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức  trao hỗ trợ cho 20 cháu học sinh hiếu học là con của công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Trao hỗ trợ cho các cháu HS khó khăn.jpg

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng hiếu học

   
Mỗi suất hỗ trợ gồm 1 triệu đồng tiền mặt, sữa và tập vở. Tổng giá trị 24 triệu đồng.

Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...
Chư Tăng Lào khất thực theo truyền thống ở Luang Prabang

Tam tịnh nhục và quan niệm chay tịnh

GNO - Ngày nay khi nói đến ăn chay, đa phần người Phật tử Việt theo truyền thống Phật giáo Bắc tông thường nghĩ rằng ăn chay là thọ dụng những thực phẩm thuần thực vật, không ăn thịt cá và các gia vị cay nồng như hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Tuy nhiên, vào thời Thế Tôn quan niệm chay tịnh chỉ mang ý nghĩa...

Thông tin hàng ngày