Lễ an vị tôn tượng Đức Phật A Di Đà tại chùa Linh Sơn Bửu Thiền (núi Thị Vãi)

Trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà trong khuôn viên chùa Linh Sơn Bửu Thiền, gần đỉnh núi Thị Vãi - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
Trước tôn tượng Đức Phật A Di Đà trong khuôn viên chùa Linh Sơn Bửu Thiền, gần đỉnh núi Thị Vãi - Ảnh: Bảo Toàn/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 24-10 (10-9-Quý Mão), tại chùa Linh Sơn Bửu Thiền - núi Thị Vãi, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trang nghiêm cử hành lễ an vị tôn tượng Đức Phật A Di Đà lộ thiên được tôn tạo trên gần đỉnh núi.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN sám chủ cử hành nghi thức an vị với sự tham dự cầu nguyện của chư tôn đức Tăng.

Tôn tượng Đức Phật A Di Đà cao 9 mét vừa được tôn tạo gần đỉnh núi Thị Vãi

Tôn tượng Đức Phật A Di Đà cao 9 mét vừa được tôn tạo gần đỉnh núi Thị Vãi

Hòa thượng Thích Lệ Trang sái tịnh và xưng tán hồng danh cung thỉnh Pháp thân Đức Phật A Di Đà an vị theo nghi thức truyền thống với sự hộ niệm, cầu nguyện của bốn chúng hiện diện.

Chia sẻ sau phần nghi lễ, Hòa thượng Thích Lệ Trang cho biết ý nghĩa của tín ngưỡng và hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà trong lịch sử Phật giáo và tư tưởng Phật giáo Việt Nam.

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Phó Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ, tổ đình Ấn Quang và các tự viện tham dự cầu nguyện

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Quảng Chơn, Phó Thường trực Ban Nghi lễ T.Ư; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Ban Nghi lễ, tổ đình Ấn Quang và các tự viện tham dự cầu nguyện

Hòa thượng cũng cho biết ý nghĩa của nghi lễ và hồi hướng công đức nguyện cầu thế giới sớm chấm dứt nạn đao binh, nhà nhà an cư lạc nghiệp, muôn loài được sống an lành.

Ngay sau lễ an vị, chư tôn đức đã cung kính nhiễu quanh kim thân Đức Phật.

Xem video

Tôn tượng Đức Phật A Di Đà được tôn trí giữa hồ nước trong khuôn viên chùa Linh Sơn Bửu Thiền, gần đỉnh núi Thị Vãi (thường được viết là Thị Vải), tôn tạo bằng chất liệu xi-măng phỏng theo khuôn mẫu của tôn tượng tại chùa Huê Nghiêm - TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Hòa thượng Thích Lệ Trang sái tịnh địa trước lúc cung thỉnh Pháp thân Đức Phật an vị

Hòa thượng Thích Lệ Trang sái tịnh địa trước lúc cung thỉnh Pháp thân Đức Phật an vị

Linh Sơn Bửu Thiền là ngôi cổ tự hơn 200 năm tuổi, gắn liền với nhiều huyền sử, trong đó có việc Ni sư Diệu Thiện từng giúp Nguyễn Ánh thoát nạn, sau này lên ngôi lấy hiệu Gia Long (1802-1820), nhớ ân xưa đã ban sắc tứ và đặt tên núi là Thị Vãi (để tưởng nhớ Ni sư Diệu Thiện, dân gian thường gọi là Thị Vải).

Hữu nhiễu tôn tượng sau nghi thức an vị

Hữu nhiễu tôn tượng sau nghi thức an vị

Tiếp nối Hòa thượng bổn sư là cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Đức từng trụ trì nơi đây, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã tiếp nhận và đại trùng tu ngôi già-lam gắn với núi thiêng này. Đến năm 2018, ngài trao trách nhiệm trụ trì lại cho Đại đức Thích Pháp Huệ, ngài là viện chủ, giữ vai trò hướng dẫn tâm linh cho chốn Tổ.

Được biết, núi Thị Vãi cao khoảng 750 m so với mặt nước biển, đường lên đỉnh núi được chỉnh trang bằng đá, với 1340 bậc thang.

Sau đây là những hình ảnh do PV Báo Giác Ngộ thực hiện:

Lễ an vị tôn tượng Đức Phật A Di Đà tại núi Thị Vãi

Lễ an vị tôn tượng Đức Phật A Di Đà tại núi Thị Vãi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày