Lễ Bố-tát tụng giới của chư Tăng, Ni H.Bình Chánh tại chùa Từ Vân và Liên Hoa

Chư Tăng H.Bình Chánh Bố-tát thính giới chung tại chùa Từ Vân (xã Vĩnh Lộc B)
Chư Tăng H.Bình Chánh Bố-tát thính giới chung tại chùa Từ Vân (xã Vĩnh Lộc B)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-10 (2-9-Giáp Thìn), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh (TP.HCM), chư Tăng trụ trì các tự viện cùng Bố-tát thính giới chung tại chùa Từ Vân (xã Vĩnh Lộc B).

Tại chánh điện chùa Từ Vân, chư tôn đức niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo, phát lồ sám hối.

Giữa đại chúng, Hòa thượng Thích Trực Giáo, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh đại vị thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát.

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật
Hòa thượng Thích Trực Giáo thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

Hòa thượng Thích Trực Giáo thuyết giới Tỳ-kheo và Bồ-tát

* Cùng ngày, chư tôn đức Ni H.Bình Chánh đã vân tập về chùa Liên Hoa cử hành nghi thức Bố-tát.

Được biết, Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh tổ chức lễ Bố-tát cho Tăng, Ni mỗi tháng 2 kỳ, luân phiên tại các tự viện trên địa bàn huyện.

Chư Ni H.Bình Chánh Bố-tát chung tại chùa Liên Hoa

Chư Ni H.Bình Chánh Bố-tát chung tại chùa Liên Hoa

Dịp này, Ban Trị sự GHPGVN H.Bình Chánh cũng phổ biến các chương trình hoạt động Phật sự đến chư Tăng, Ni các tự viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh hưởng ứng tháng cao điểm Vì người nghèo tại xã Cẩm Thủy

GNO - Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17-10 đến 18-11) do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, chiều 17-10, Ủy ban MTTQVN xã Cẩm Thủy đã tổ chức Hội nghị phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025 và thực hiện phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Tinh thần tu tập nhìn từ bài sám hối phát nguyện

GNO - Là một thể loại văn học đặc trưng của Phật giáo, sám được sử dụng trong các khóa lễ nhằm mục đích biểu đạt tâm nguyện của những người con Phật trước di ảnh hoặc hình tượng chư Phật, Bồ-tát.
Tẩn liệm

Tẩn liệm

GNO - Khi thân thể được xem là đã chết nhưng thần thức đang dần dần thoát ra khỏi thân xác. Trong quá trình ấy, người chết cần một không gian yên tĩnh, hạn chế dịch chuyển hay lay động xác thân và nhất là cần sự trợ niệm

Thông tin hàng ngày