Lễ cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận 1

Lễ cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 tại tổ đình Linh Sơn
Lễ cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 tại tổ đình Linh Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-8, tại tổ đình Linh Sơn (quận 1, TP.HCM), Ủy ban MTTQVN quận 1 phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo quận tổ chức lễ tưởng niệm - cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận.
Chư tôn đức và chính quyền dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức và chính quyền dâng hương tưởng niệm

Chứng minh tham dự có Hòa thượng Thích Nhật Hỷ, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Minh Hiền, Hòa thượng Thích Thanh Tùng, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo quận 1; chư tôn đức trong Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận 1.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN TP.HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy quận 1; bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận; bà Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận; cùng đại diện chính quyền các cấp sở tại.

Bà Dương Thị Hồng Gấm phát biểu khai mạc

Bà Dương Thị Hồng Gấm phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, bà Dương Thị Hồng Gấm cho biết, dịch bệnh Covid-19 đã làm cho 801 người dân trên địa bàn quận 1 mãi ra đi, để lại 70 trẻ em mồ côi, hàng trăm người già yếu không nơi nương tựa. Để chia sẻ những mất mát, nỗi đau đó của người dân, Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN quận1 phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo quận tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Thượng tọa Thích Minh Quang xúc động chia sẻ

Thượng tọa Thích Minh Quang xúc động chia sẻ

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận 1 xúc động chia sẻ, những nạn nhân mất trong đại dịch đều không được tổ chức tang lễ một cách chu toàn, người ở lại vẫn còn băn khoăn vì không biết người thân của mình có được siêu thoát hay chưa. Buổi lễ cầu siêu hôm nay sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau còn ray rứt của người thân còn sống, khép lại quá khứ để hướng đến cuộc sống tương lai bình an, tốt đẹp hơn.

Trao tặng học bổng, các phần quà đến các em học sinh và hộ dân khó khăn trên địa bàn quận

Trao tặng học bổng, các phần quà đến các em học sinh và hộ dân khó khăn trên địa bàn quận

Sau đó, chư tôn đức và chính quyền dâng hương tưởng niệm và thực hiện nghi thức tụng kinh cầu siêu đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận 1.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Dịp này, Ủy ban MTTQVN quận và Ban Trị sự GHPGVN quận 1 cũng tiến hành trao tặng 23 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến các em học sinh mồ côi cha mẹ do Covid-19 và 100 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày