Gia Lai: Trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm 26 vị Tăng Ni và ra mắt nhân sự 12 ban chuyên môn

Trao giáo phẩm tấn phong giáo phẩm đến chư vị Hòa thượng
Trao giáo phẩm tấn phong giáo phẩm đến chư vị Hòa thượng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-3, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Bửu Thắng, TP.Pleiku, Ban Trị sự tỉnh tổ chức trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm và ra mắt nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ (2022-2027).
Hòa thượng Thích Thông Đạt ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thông Đạt ban đạo từ

Hòa thượng Thích Từ Vân, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc ghi nhận những nỗ lực cá nhân của chư vị Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm theo quyết định của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Mãn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc quyết định tấn phong giáo phẩm; Đại đức Thích Đồng Giải, Ủy viên Dự khuyết Hội đồng Trị sự, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban chuyên môn.

Trao giáo chỉ tấn phong đến chư Ni sư

Trao giáo chỉ tấn phong đến chư Ni sư

Theo đó, Phật giáo tỉnh Gia Lai được tấn phong Hòa thượng 3 vị, Thượng tọa 5 vị, Ni trưởng 2 vị, Ni sư 16 vị. Dịp này, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao quyết định chuẩn y nhân sự đến 12 ban trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Trao quyết định đến Trưởng các ban chuyên môn

Trao quyết định đến Trưởng các ban chuyên môn

Đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thông Đạt, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tán thán sự nỗ lực trong đời sống tu tập và ghi nhận những đóng góp thiết thực đối với đạo pháp và xã hội của chư tôn đức Tăng Ni. Hòa thượng tin tưởng chư vị Tăng Ni được vinh danh hôm nay sẽ tiếp tục nỗ lực tu tập, cống hiến theo từng khả năng của mình cho Đạo pháp và Dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày