Trao quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên trách trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 29-3, tại tổ đình Sắc tứ Quan Âm đã diễn ra lễ trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm và công bố quyết định chuẩn y nhân sự, ra mắt các ban chuyên trách trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thạch Hà, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau; Thượng tọa Thích Phước Lợi; Thượng tọa Thích Minh Chánh; Đại đức Thích Phước Hạnh đồng phó Ban Trị sự; chư tôn đức thành viên Ban Trị sự; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền, các sở, ban ngành tỉnh, TP.Cà Mau, địa phương sở tại và Phật tử các đạo tràng đồng tham dự.

Sau lời phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thạch Hà, Đại đức Thích Nhuận Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng đã tuyên đọc quyết định tấn phong giáo phẩm. Theo đó, Phật giáo tỉnh Cà Mau được tấn phong Thượng tọa 7 vị, Ni trưởng 4 vị, Ni sư 8 vị.

Hòa thượng Thạch Hà trao giáo chỉ tấn phong Ni sư

Hòa thượng Thạch Hà trao giáo chỉ tấn phong Ni sư

Đại đức Thích Nhuận Trí đọc quyết định chuẩn y nhân sự 11 ban chuyên trách và bộ phận Văn phòng trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Cà Mau.

Ông Trần Bửu Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh đã có phát biểu chúc mừng đến toàn thể chư tôn đức Tăng, Ni vừa được tấn phong giáo phẩm. Ông cũng bày tỏ mong muốn chư Tăng Ni, Phật tử vừa đón nhận quyết định chuẩn y nhân sự sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao phó.

Hòa thượng Đào Như trao quyết định chuẩn y nhân sự đến Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Cà Mau do Hòa thượng Thạch Hà làm Trưởng ban

Hòa thượng Đào Như trao quyết định chuẩn y nhân sự đến Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Cà Mau do Hòa thượng Thạch Hà làm Trưởng ban

Ban đạo từ, Hòa thượng Đào Như kỳ vọng các thành viên Ban Trị sự luôn nỗ lực trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ; nghiêm chỉnh chấp hành tốt Hiến chương GHPGVN; các ban chuyên trách sẽ luôn là những cánh tay đắc lực, hỗ trợ cho Ban Trị sự hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn, nhằm thúc đẩy sự phát triển của Phật giáo tỉnh nhà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày