Lễ dâng pháp y tại chùa Trúc Lâm, Phước Tường

GNO - Chiều 28-8, tại chùa Trúc Lâm (Nguyễn Thiện Thuật, P.2, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ dâng pháp y nhân mùa Vu lan Báo hiếu.

1tl.jpg

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Thiện Đức - đồng Phó BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Giác Liêm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Nghi lễ T.Ư; HT.Thích Minh Hiền, Trưởng BTS GHPGVN Q.3, cùng chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo Q.3.

Buổi lễ mở đầu với nghi thức dâng hoa cúng dường, tiếp đến là nghi thức cài hoa hồng, tác bạch dâng pháp y cúng dường mùa Vu lan.

Ban đạo từ chứng minh, HT.Thích Tịnh Hạnh thay mặt chư tôn đức đã thọ những vật phẩm cúng dường của Phật tử và thành tâm hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, cha mẹ hiền tiền.

Đồng thời, Hòa thượng nhắc, cúng dường là thể hiện tâm thành của Phật tử nhưng quan trọng hơn hết các Phật tử phải chọn cho mình một pháp môn tu phù hợp, phải tu học thì mới có những chuyển hóa tích cực từ nội tâm - mang lại an vui cho đời này và đời sau.

2tl.jpg

ĐĐ.Thích Thiện Châu, trụ trì chùa Trúc Lâm tác bạch khánh tuế đến chư tôn đức

4tl.jpg

Phật tử nhiễu y cúng dường

Như Danh

* Trước đó, sáng 28-8, lễ dâng pháp y và cúng dường trai tăng nhân mùa Vu lan và kết thúc 3 tháng an cư của chư Tăng Ni, được diễn ra rất trang nghiêm tại chùa Phước Tường (khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú A, Q.9).

mongbinh.jpg
Phật tử trang nghiêm dâng cúng pháp y tại chùa Phước Tường

Mộng Bình - Minh Thùy

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày