Lễ đặt đá đại trùng tu chùa Sanh Liên (Bình Định)

Chư tôn đức đặt đá khởi công chùa Sanh Liên
Chư tôn đức đặt đá khởi công chùa Sanh Liên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-5, tại chùa Sanh Liên (phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá đại trùng tu ngôi Tam bảo.

Chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định; Hòa thượng Thích Nguyên Chơn, Hòa thượng Thích Viên Đạt, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh, thị xã An Nhơn.

Về phía chính quyền có ông Phạm Văn Nam, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Minh Muộn, Chủ tịch UBND phường Nhơn Hòa; cùng các ban ngành, đoàn thể trong thị xã và phường Nhơn Hòa đồng về tham dự.

Chư Ni, Phật tử chùa Sanh Liên

Chư Ni, Phật tử chùa Sanh Liên

Ni sư Thích nữ Minh Tâm, Trưởng tử của Ni trưởng trụ trì cho biết Phật tử mỗi ngày một đông, nhu cầu sinh hoạt tu tập ngày càng lớn nhưng chùa Sanh Liên thì chật hẹp, xuống cấp. Nay duyên lành hội đủ, Ni trưởng trụ trì phát nguyện đại trùng tu kiến tạo ngôi Tam bảo trang nghiêm hơn để Phật tử có nơi lễ bái, tu học, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, nuôi dưỡng đạo đức, hướng mọi người đến đời sống cao thượng. Ni sư Thích nữ Minh Tâm mong sự gia tâm chú nguyện của chư tôn đức, sự hoan hỷ phát tâm, trợ duyên của Phật tử góp phần kiến tạo ngôi Tam bảo sớm được hoàn thành.

Thay mặt chư tôn đức giáo phẩm chứng minh, Hòa thượng Thích Nguyên Phước ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng tán thán công đức và kêu gọi bà con Phật tử, các mạnh thường quân đóng góp tịnh tài, tịnh vật để công việc xây dựng chùa Sanh Liên sớm hoàn thành.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng chùa Sanh Liên

Chư tôn đức thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng chùa Sanh Liên

Sau nghi thức hành chánh, là nghi thức niêm hương, sái tịnh và chính thức đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng chùa Sanh Liên, với tâm thành ngưỡng nguyện cho Phật sự của bổn tự chùa Sanh Liên sớm viên thành.

Chùa Sanh Liên được thành lập từ những năm đầu thời kỳ Pháp thuộc ở trong nơi xóm xa. Bấy giờ, dân cư còn thưa thớt, thú dữ thường tập trung quấy phá dân làng. Năm 1945, cố Ni trưởng Thích nữ Tâm Hoa về Bình Định đã đảm nhận ngôi chùa Sanh Liên. Thời kỳ chiến tranh, dân chúng nghèo khổ nên chùa cũng chỉ đơn sơ là mái tranh vách đất. Đến năm 1949, xét thấy nhu cầu sinh hoạt của Phật tử ngày càng đông, cố Ni trưởng đã tu bổ, sửa chữa lại bằng mái ngói cho trang nghiêm.

Cúng dường xây dựng chùa Sanh Liên

Cúng dường xây dựng chùa Sanh Liên

Năm 1960, nhận thấy đất chùa Sanh Liên chật hẹp và ở trong xóm xa, bất tiện cho việc đi lại nên cố Ni trưởng đã di dời ngôi chùa ra QL19 như ngày hôm nay, xây mới lại toàn bộ nhưng hiệu Sanh Liên thì vẫn được giữ nguyên. Công trình được xây dựng cho đến tháng Chạp năm 1962 thì hoàn thành. Đến năm 1975, cố Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa giao trọng trách trụ trì chùa Sanh Liên lại cho đệ tử của mình là Ni trưởng Thích nữ Hạnh Trực.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Thiện Minh, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đặc trách Bắc tông, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ) - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hòa thượng Thích Thiện Minh: "Tùy duyên hội nhập nhưng cốt tủy phải giữ vững đạo tâm"

GNO - Nhân Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thích Thiện Minh, Phó Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM đặc trách Bắc tông - một trong những vị giáo phẩm thâm niên đã gắn bó cùng Phật giáo Thành phố từ những ngày đầu thành lập đã dành những chia sẻ đầy tâm huyết với Báo Giác Ngộ.
Thượng tọa Thích Minh Quang, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tổ đình Vạn Thọ - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Thượng tọa Thích Minh Quang: "Phát huy sức mạnh nguồn lực Tăng Ni và tự viện là điều Ban Trị sự cần ưu tư"

GNO - TP.HCM sau khi hợp nhất với 2 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương, nâng số lượng Tăng Ni lên 11.550 vị và 2.329 cơ sở tự viện. Con số này không chỉ nói lên quy mô, tầm vóc của một trung tâm Phật giáo lớn trên cả nước mà còn đặt ra một ưu tư đó là làm sao để phát huy nguồn lực đó một cách hiệu quả nhất.

Thông tin hàng ngày