Lễ đón, tri ân các tình nguyện viên Phật giáo phục vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19

Trao Bằng tuyên dương công đức đến các tình nguyện viên Phật giáo
Trao Bằng tuyên dương công đức đến các tình nguyện viên Phật giáo
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 3-12, Ủy ban MTTQVN TP.HCM phối hợp Ban Tôn giáo TP và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã tổ chức lễ đón và tri ân 16 tình nguyện viên tôn giáo hoàn thành nhiệm vụ tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 (thuộc Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2, TP.Thủ Đức).

Về phía lãnh đạo thành phố có bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Vũ Mạnh Hải, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Trưởng ban Tôn giáo TP.HCM; ông Phan Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM và Thạc sĩ - Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu Covid-19.

Đại diện Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM có Đại đức Thích Hải Đạt, Phó Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM; Đại đức Thích Trí Đức, thành viên Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM.

Quang cảnh buổi lễ đón tình nguyện viên

Quang cảnh buổi lễ đón tình nguyện viên

Nhóm tình nguyện viên tôn giáo đợt này có tất cả 16 người, trong đó chư Ni tình nguyện viên Phật giáo có 8 vị (là sinh viên nội trú tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM - chùa Thanh Tâm, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh,TP.HCM), 5 vị nữ tu từ các dòng và 3 tình nguyện viên nữ cùng tham gia hỗ trợ tại Bệnh viện hồi sức Covid-19 trong suốt 3 tháng qua (từ ngày 8-10 đến 2-12-2021).

Các tình nguyện viên sau khi hoàn thành nhiệm vụ đều có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Bác sĩ Lê Anh Tuấn phát biểu tri ân đến các tình nguyện viên
Bác sĩ Lê Anh Tuấn phát biểu tri ân đến các tình nguyện viên

Tại buổi gặp, thay mặt Bệnh viện Hồi sức Covid-19, Bác sĩ Lê Anh Tuấn phát biểu tri ân việc phụng sự của các tình nguyện viên tôn giáo đã góp sức cùng với đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch trong thời gian qua. Ông cũng cảm ơn lãnh đạo TP.HCM, lãnh đạo các tổ chức tôn giáo đã chung tay hỗ trợ và góp sức cho đội ngũ y tế bệnh viện hoàn thành sứ mệnh điều trị cho bệnh nhân Covid-19.

Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu
Bà Phan Kiều Thanh Hương phát biểu

Để động viên và trân trọng sự tham gia nhiệt tình của các tình nguyện viên tôn giáo, bà Phan Kiều Thanh Hương đã chia sẻ sự thấu hiểu về những khó nhọc, sự hy sinh thầm lặng của các tình nguyện viên cùng đội ngũ y tế của bệnh viện trong việc chữa trị và chăm sóc các bệnh nhân Covid-19.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM, bà cảm ơn, tặng Bằng biểu dương và quà đến các tình nguyện viên.

Dịp này, chư tôn đức đại diện Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM cũng trao Bằng tuyên dương công đức đến các tình nguyện viên Phật giáo.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:

Ông Nguyễn Văn Lượng trao Bằng khen
Ông Nguyễn Văn Lượng trao Bằng khen
Đại đức Thích Trí Đức trao Bằng tuyên dương công đức đến các tình nguyện viên Phật giáo
Đại đức Thích Trí Đức trao Bằng tuyên dương công đức đến các tình nguyện viên Phật giáo
Bà Phan Kiều Thanh Hương trao Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM đến tình nguyện viên Phật giáo
Bà Phan Kiều Thanh Hương trao Bằng khen của Ủy ban MTTQVN TP.HCM đến tình nguyện viên Phật giáo
Chụp ảnh lưu niệm cùng tình nguyện viên...
Chụp ảnh lưu niệm cùng tình nguyện viên...
...Đã hoàn thành nhiệm vụ trở về sau 3 tháng hỗ trợ tại bệnh viện
...Đã hoàn thành nhiệm vụ trở về sau 3 tháng hỗ trợ tại bệnh viện
Thăm hỏi tình nguyện viên
Thăm hỏi tình nguyện viên
Nhóm tình nguyện viên Phật giáo sau 3 tháng phục vụ đã xét nghiệm Covid-19 âm tính trở về cơ sở nội trú tiếp tục học tập
Nhóm tình nguyện viên Phật giáo sau 3 tháng phục vụ đã xét nghiệm Covid-19 âm tính trở về cơ sở nội trú tiếp tục học tập
Niềm vui được hoàn thành nhiệm vụ
Niềm vui được hoàn thành nhiệm vụ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày