Lễ hằng thuận cho đôi Phật tử trẻ tại chùa Nhị Mỹ (Vĩnh Long)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-5, tại chùa Nhị Mỹ (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), đã diễn ra lễ hằng thuận chúc phúc cho đôi bạn trẻ Phạm Thanh Toàn, pháp danh Thanh Phúc) và Phan Nguyên Kim Châu, pháp danh Huệ Ngọc).
Khóa lễ hằng thuận

Khóa lễ hằng thuận

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Phước Cẩn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Giám đốc Trung tâm phiên dịch Hán Nôm Huệ Quang, trụ trì tổ đình Phước Hậu, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN huyện Trà Ôn, quan viên hai họ.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật, chư tôn đức tiến hành trì tụng kinh Bảy Loại vợ. Thông qua đó, nhắc lại lời Phật dạy về trách nhiệm và bổn phận của người chồng, người vợ trong đời sống lứa đôi.

Đôi Phật tử Thanh Phúc và Huệ Ngọc phát nguyện

Đôi Phật tử Thanh Phúc và Huệ Ngọc phát nguyện

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Tâm Đạo, có đôi lời pháp thoại với đôi bạn trẻ và quan viên họ hàng về ý nghĩa của lễ hằng thuận, ý nghĩa của nhẫn cưới.

Dưới sự chứng minh của Tam bảo, tân lang và tân nương cùng dâng lời nguyện gắn kết yêu thương, vững bước bên nhau cùng xây dựng gia đình theo lời Phật dạy.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày