Chùa Vạn Đức và chùa Huệ Viễn tổ chức khóa tu tuổi trẻ “An nhiên từng phút giây” lần thứ 21

Hơn 200 các bạn trẻ tham dự khóa tu tuổi trẻ “An nhiên từng phút giây”
Hơn 200 các bạn trẻ tham dự khóa tu tuổi trẻ “An nhiên từng phút giây”
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Từ ngày 30-4 đến 2-5-2022, chùa Vạn Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) phối hợp cùng chùa Huệ Viễn (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức khóa tu tuổi trẻ “An nhiên từng phút giây” lần thứ 21 cho hơn 200 các bạn trẻ.

Được biết, đây là khóa tu được diễn ra định kỳ hàng năm vào dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Tại đây, các bạn đã được hướng dẫn thực tập chánh niệm, niệm Phật, tụng kinh, tọa thiền...

Thực hành tọa thiền

Thực hành tọa thiền

Tại khóa tu, Đại đức Thích Thuận Đức có thời pháp thoại với chủ đề “Sống một đời trọn vẹn” giúp các bạn trẻ ý thức sống lạc quan, không nên mong cầu hạnh phúc ở người khác mà hãy tìm sự bình an từ chính bản thân mình.

Đại đức Thích Thuận Đức chia sẻ Phật pháp

Đại đức Thích Thuận Đức chia sẻ Phật pháp

Các bạn còn được tham gia buổi pháp đàm do Ban Giáo thọ hướng dẫn để cùng giao lưu, học hỏi, chia sẻ và được giải đáp các thắc mắc của mình.

Ngoài các thời khóa tu học, các bạn còn được tham gia chương trình trò chơi dân gian, cuộc thi giáo lý “Rung chuông chùa” tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật; thực hiện nghi lễ tắm Phật truyền thống; thắp hoa đăng tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong đại dịch Covid-19...

Tụng kinh dưới cội bồ-đề

Tụng kinh dưới cội bồ-đề

Đặc biệt, các bạn được thỏa mình sáng tạo, dàn dựng tiết mục văn nghệ, các hoạt cảnh xoay quanh cuộc đời của Đức Phật qua các tích truyện: đản sanh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân và nhập Niết-bàn.

Các bạn trẻ thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống
Các bạn trẻ thực hiện nghi thức tắm Phật truyền thống

Khoá tu khép lại với giây phút kết dây thân ái và niềm hỷ lạc của tất cả các bạn trẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Giữ giới do Phật chế giúp ta bảo hộ thân tâm được an toàn, khai mở tuệ giác - Ảnh minh họa

Hiểu để giữ giới tốt hơn

GNO - Giới luật trong Phật giáo là phương tiện để trau dồi đạo đức, thiết lập tâm an định và phát huy tuệ giác nhằm thành tựu giải thoát. Tham dự khóa tu Bát quan trai, hành giả phải vâng giữ tám giới để bảo hộ cho thân tâm thanh tịnh, dễ dàng tiến tu. Giới thứ sáu Không trang điểm, xoa hương, ca-múa-hát và cố ý...
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo: Mong tiếp tục và có thêm các khóa bồi dưỡng quy củ thiền môn cho chư Ni trẻ

GNO - Sau đây là những ý kiến của Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương, hướng đến sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 5 đến 7-11-2026 tại TP.HCM.

Thông tin hàng ngày