Lễ hội văn hóa ẩm thực nhân Tết trung thu cho 1.000 em thiếu nhi nơi biên giới Đắk Nông

Các em nhỏ đồng bào tại xã Đắk Ngo vui Tết Trung thu
Các em nhỏ đồng bào tại xã Đắk Ngo vui Tết Trung thu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 3-9 (8-8-Nhâm Dần, chùa Liên Hoa (thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) đã kết hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức lễ hội văn hóa ẩm thực vui Tết Trung thu cho 1.000 trẻ em đồng bào tại xã Đắk Ngo, biên giới Đắk Nông và Campuchia.
Múa lân mở đầu cho phần hội trung thu

Múa lân mở đầu cho phần hội trung thu

Lễ hội văn hóa bắt đầu với phần múa lân vui nhộn, tiếp sau đó các bạn nhỏ được giao lưu với chú Cuội và chị Hằng, được xem các tiết mục xiếc ảo thuật. Và đặc biệt nhiều tiết mục văn nghệ giao lưu giữa hai Trường Tiểu học Tô Hiệu, Trường Mầm non Hoa Ban, đội múa Ủy ban Nhân dân xã Đắk Ngo, đội múa chùa Liên Hoa, đội múa nhóm thiện nguyện Phước Viên, đội lân chùa Viên Sơn... tạo nên không khí Tết trung thu vui nhộn lần đầu các bạn nhỏ được tham dự.

Chú Cuội và chị Hằng hướng dẫn các em rước đèn trung thu

Chú Cuội và chị Hằng hướng dẫn các em rước đèn trung thu

Sau khi trải qua phần hội, các bạn nhỏ được thưởng thức 33 món ăn với đầy đủ hương vị người Việt, người đồng bào do Ban Từ thiện chùa Liên Hoa, cùng các nhóm Phật tử, nhà hảo tâm gần xa chung tay chăm lo Tết Trung thu đến các em vùng sâu vùng xa, biên giới.

Các điệu múa chào mừng của người đồng bào dân tộc

Các điệu múa chào mừng của người đồng bào dân tộc

Đại đức Thích Quảng Mẫn, trụ trì chùa Liên Hoa chia sẻ cho biết xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức một xã vùng sâu biên giới, nơi địa hình hiểm trở, đường đi lại rất khó khăn, cùng là nơi tập trung nhiều bà con người đồng bào thiểu số và đồng bào H’Mông phía Bắc vào lập nghiệp, kết hợp với 2 năm dịch bệnh cho nên đời sống của trẻ em rất khốn khó.

“Trong một lần đi khảo sát thực tế, tôi thấy các bạn nhỏ quá lam lũ, lương thực thiếu thốn vì nhà đông người, đi đến trường nhà lại xa, nên trong lòng muốn làm một lễ hội trung thu thật đặc biệt cho các con”, Đại đức Thích Quảng Mẫn chia sẻ.

Giữa các trường giao lưu với nhau

Giữa các trường giao lưu với nhau

Ảo thuật

Ảo thuật

Múa trung thu của các em nhỏ

Múa trung thu của các em nhỏ

Đội múa Gia đình Phật tử các chùa

Đội múa Gia đình Phật tử các chùa

Tri ân đến mạnh thường quân
Tri ân đến mạnh thường quân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Thờ Phật Dược Sư

GNO - Tôi thấy trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy: “Nếu có người nào cúng dường cầu phước, thì trước phải tạo bảy pho tượng của Phật Dược Sư để trên tòa cao...”. Vậy gia đình tôi thờ một tượng có được không? Công đức tu tập có như thờ bảy tượng Phật Dược Sư không?

Thông tin hàng ngày