Lễ hội Văn hóa Phật giáo "Hương sen xứ Nghệ"

GNO - Sáng 17-5 (29-3-Ất Mùi ), tại chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An), BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Văn hóa TƯGH long trọng tổ chức lễ hội Văn hóa Phật giáo Hương sen xứ Nghệ và tưởng niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. >> Lễ Phật đản về sớm trên quê hương Bác Hồ
1 hsen 1.jpg
Chư tôn đức HĐCM, HĐTS GHPGVN niệm Phật tại lễ
Phật đản tại chùa Đại Tuệ
Chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Thanh Đàm, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp - đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa T.Ư GHPGVN; TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN cùng chư tôn Giáo phẩm HĐTS, Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, chư Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử ở Nghệ An và các tỉnh lân cận.Đại diện chính quyền có ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; bà Hoàng Thị Quỳnh Anh, Phó GĐ Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh Nghệ An; ông Phan Thanh Đoài, Phó ban Dân vận tỉnh; ông Phùng Bá Hải, Trưởng ban Tôn giáo - UBMTTQVN tỉnh Nghệ An cùng các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành đoàn thể ở trung ương, tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn, thị xã Cửa Lò, TP.Vinh và các huyện thị khác ở Nghệ An.
1 hsen 2.jpg
Lãnh đạo chính quyền tham dự

1 hsen 3.jpg
HT.Thích Thiện Pháp tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2559 của Đức Pháp chủ

1 hsen 4.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu đọc diễn văn Phật đản PL.2559 của Hòa thượng Chủ tịch

Lễ hội Văn hóa Phật giáo Hương sen xứ Nghệ hướng con người tới những nét đẹp chân-thiện-mỹ, xây dựng và phát triển xã hội ổn định, hòa bình, thịnh vượng và giàu lòng nhân ái. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa - tâm linh như lễ Phật đản, lễ tưởng niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình và nghi lễ tắm Phật.Tại buổi lễ, BTC đã trưng bày bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh được kết bằng hàng vạn bông hoa sen.Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại đã chúc mừng và đánh giá cao những đóng góp quan trọng, những hoạt động rất có ý nghĩa của chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đồng bào Phật tử. Đồng thời, ông mong muốn BTS GHPGVN tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo để đưa Phật giáo Nghệ An đáp ứng tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng của Phật tử trên địa bàn tỉnh.

1 hsen 5.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại phát biểu chúc mừng

1 hsen 6.jpg
TT.Thích Thọ Lạc đọc lời tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

1 hsen 7.jpg
Niêm hương tại chánh điện chùa Đại Tuệ

1 hsen 8.jpg
Nghi thức mộc dục (tắm Phật) tại chánh điện chùa Đại Tuệ

Dịp này, chùa Đại Tuệ đã trao tặng nhà tình thương dành cho nạn nhân chất độc da cam trị giá 200 triệu đồng cho gia đình ông Ngô Xuân Thung ở xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên. BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An và Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN cũng tặng quà khuyến học trị giá 30 triệu đồng cho xã Nam Anh.

1 hsen 9.jpg
Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm lễ đài làm lễ khai mạc lễ hội Hương sen xứ Nghệ

1 hsen 11.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại tặng lẵng hoa chúc mừng

1 hsen 12.jpg
Chùa Đại Tuệ trao tặng nhà tình thương tới gia đình một nạn nhân da cam

1 hsen 13.jpg
Tặng quà khuyến học cho xã Nam Anh

1 hsen 14.jpg
Thả bóng bay và chim bồ câu cầu nguyện hòa bình

* Sáng 18-5, Lễ hội Văn hóa Phật giáo Hương sen xứ Nghệ cũng sẽ được tổ chức tại chùa Đảo Ngư - Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò).
Hoàng Tuấn

--------------------------------

* Giác Ngộ online chào đón tin, bài cộng tác của bạn đọc, hoan hỷ gửi về: baogiacngo@yahoo.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia

GNO - Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, bia đá chùa Nghĩa Xá, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Hương Trai, Nhạn Tháp; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú; chuông chùa An Xá, tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương,... vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.

Thông tin hàng ngày