Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Thanh Sơn - Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình

Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng Thích Thanh Sơn nhập kim quan - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng Thích Thanh Sơn nhập kim quan - Ảnh: Nguyên Tài/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 22-5, Ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Bình (TP.HCM), môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Thanh Sơn tân viên tịch.
Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện
Chư tôn đức niêm hương cầu nguyện

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Minh Trí, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình; Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Phú; Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Ban Kinh tế - Tài chính T.Ư; Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng II Hội đồng Chứng minh; Thượng tọa Thích Giác Hiệp, Phó Trưởng ban Phật giáo quốc tế T.Ư; Thượng tọa Thích Từ Trí, Phó Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Q.Tân Bình; chư tôn đức Ban Trị sự và các tự viện Q.Tân Bình; chư Tăng Ni môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm và Phật tử đồng hộ niệm.

Nhất tâm cầu nguyện

Nhất tâm cầu nguyện

Sau khi niêm hương, đảnh lễ Tam bảo và sái tịnh kim quan, môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Hòa thượng tân viên tịch từ thiền thất đến Giác linh đường để nhập kim quan, trong tiếng chuông trống Bát-nhã và niệm Phật của toàn thể đạo tràng.

Thượng tọa Thích Giác Dũng sám chủ cùng chư tôn đức Ban Kinh sư đã thực hiện nghi thức thành phục thọ tang đến môn đồ pháp quyến.

Hòa thượng Thích Minh Trí sái tịnh kim quan

Hòa thượng Thích Minh Trí sái tịnh kim quan

Hòa thượng Thích Thanh Sơn, húy Kiến Bát Nhã, sinh năm Giáp Ngọ (1954) thuộc dòng Lâm tế Tào động, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình, Phó Trưởng ban Quản trị chùa Khuông Việt.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do bệnh duyên, Hòa thượng Thích Thanh Sơn viên tịch vào lúc 8 giờ ngày 22-5-2024 (25-4-Ất Tỵ) tại chùa Khuông Việt; trụ thế 72 năm, 51 hạ lạp.

Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng rời thiền thất nhập kim quan trong tiếng niệm Phật của đại chúng

Cung thỉnh nhục thân Hòa thượng rời thiền thất nhập kim quan trong tiếng niệm Phật của đại chúng

Tang lễ cố Hòa thượng do Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình tổ chức từ ngày 22 đến 25-5-2025 (25 đến 28-4-Ất Tỵ). Kim quan Hòa thượng tôn trí tại chùa Khuông Việt (số 1355 Hoàng Sa, P.5, Q.Tân Bình, TP.HCM).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 6 giờ ngày 25-5-2025 (28-4-Ất Tỵ). Sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng đến Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) trà-tỳ.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1305 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đạo đức xuống cấp khiến đất nước suy vong

GNO - Đạo đức là hệ thống những quy tắc, các chuẩn mực xã hội để mọi người nương theo, điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với lợi ích, văn minh của cộng đồng. Các bậc hiền triết từ xưa đến nay đều căn cứ vào đạo đức của cá nhân, xã hội để đoán định tương lai của dân tộc, xứ sở ấy.
Hòa thượng Thích Thiện Tấn trao quyết định bổ nhiệm trụ trí chùa Thâm Khê đến Đại đức Thích Tuệ Không

Quảng Trị: Bổ nhiệm trụ trì chùa Thâm Khê

GNO - Sáng 22-6, được sự đồng thuận của chính quyền các cấp, thừa ủy nhiệm của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, Ban Trị sự GHPGVN H.Hải Lăng phối hợp với Ban Hộ tự chùa Thâm Khê trang nghiêm tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Tuệ Không.

Khi chúng ta hiểu và sử dụng nguyên ngữ, chúng ta mới có thể tiếp cận tri thức một cách chân thật và vẹn nguyên nhất

Vai trò của nguyên ngữ trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn

GNO - Đó là nội dung chia sẻ của TS.Đỗ Quốc Bảo tại Thư Hiên Dịch Trường, 48 đường số 13, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, vào ngày 2-11-2024; sự kiện đã thu hút nhiều học giả, sinh viên và những người đam mê tri thức tham gia trực tiếp cũng như thông qua hình thức trực tuyến Zoom.
Đức Phật - bậc Đại Giác Ngộ, Chánh đẳng Chánh giác

Minh và vô minh

GNO - Minh trong đạo Phật là tuệ giác, thấy biết như thật về vạn pháp. Khi thành đạo, Đức Phật chứng Tam minh (Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh). Các bậc Thánh A-la-hán chứng đạo thì vô minh diệt và minh sinh.

Thông tin hàng ngày