Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai, tại Pháp viện Minh Đăng Quang

Cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng từ phương trượng đến Giác linh đường để nhập kim quan
Cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng từ phương trượng đến Giác linh đường để nhập kim quan
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 26-6 (28-5-Nhâm Dần), chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cung thỉnh thân tứ đại của Trưởng lão Hòa thượng Giác Lai, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai

Trưởng lão Hòa thượng Giác Lai, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Nguyên trụ trì tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang nhập kim quan, tại tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505 Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM)

Chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái Khất sĩ, cùng chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái, Tăng Ni các Giáo đoàn thuộc Hệ phái và đông đảo Phật tử về tham dự, cầu nguyện.

Lễ nhập kim quan tại Giác linh đường

Lễ nhập kim quan tại Giác linh đường

Trong không khí trang nghiêm sâu lắng, chư vị tôn túc Hoà thượng chứng minh đã quang lâm Giác linh đường dâng hương, tụng kinh cầu nguyện và cử hành lễ nhập kim quan theo nghi thức truyền thống của Hệ phái Khất sĩ.

Từ phương trượng của Hoà thượng, môn đồ đệ tử thành kính đảnh lễ và cung thỉnh nhục thân ngài đến Giác linh đường trong tiếng niệm Phật đồng thanh của Tăng Ni, Phật tử tham dự.

Cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng nhập kim quan

Cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng nhập kim quan

Sau lễ nhập kim quan, chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn IV và môn đồ pháp quyến đã nhất tâm thành kính đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng và thọ tang.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 20 giờ 10 phút, ngày 27-5-Nhâm Dần (25-6-2022) tại tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 Xa Lộ Hà Nội, phường An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM; Trụ thế: 88 năm, 57 Hạ lạp.

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng an trí tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Lễ viếng bắt đầu từ 13 giờ cùng ngày.

Chư tôn giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ đảnh lễ Giác linh Hòa thượng

Chư tôn giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ đảnh lễ Giác linh Hòa thượng

Lễ truy niệm tổ chức lúc 6 giờ Thứ Tư, mùng 1-6-Nhâm Dần (29-6 -2022), tại tổ đình Pháp Viện Minh Đăng Quang. Sau đó, cung tiễn kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến Nghĩa trang Phúc An Viên, TP.Thủ Đức, TP.HCM cử hành lễ trà-tỳ. Xá lợi Trưởng lão Hòa thượng được tôn thờ tại bảo tháp tổ đình Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP.Thủ Đức.

Hình ảnh lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Lai:

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng nhập kim quan

Môn đồ pháp quyến cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng nhập kim quan

Cung thỉnh y bát đến Giác linh đường tại Pháp Viện Minh Đăng Quang

Cung thỉnh y bát đến Giác linh đường tại Pháp Viện Minh Đăng Quang

Chư tôn đức các giáo đoàn về đảnh lễ Giác linh Hòa thượng
Chư tôn đức các giáo đoàn về đảnh lễ Giác linh Hòa thượng
Chư tôn đức Hệ phái Khất sĩ đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

Chư tôn đức Hệ phái Khất sĩ đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng

Người có công lao rất lớn trong xây dựng, phát triển Pháp viện Minh Đăng Quang

Người có công lao rất lớn trong xây dựng, phát triển Pháp viện Minh Đăng Quang

Lễ thọ tang

Lễ thọ tang

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng an trí tại tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng an trí tại tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang

Chư tôn đức Ni Hệ phái Khất sĩ thành kính đảnh lễ

Chư tôn đức Ni Hệ phái Khất sĩ thành kính đảnh lễ

Chư tôn đức các Giáo đoàn về Pháp viện Minh Đăng Quang đảnh lễ Giác linh Hòa thượng

Chư tôn đức các Giáo đoàn về Pháp viện Minh Đăng Quang đảnh lễ Giác linh Hòa thượng

Đông đảo Phật tử các đạo tràng kính đảnh lễ

Đông đảo Phật tử các đạo tràng kính đảnh lễ

Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng được tổ chức từ ngày 26-6 đến ngày 29-6-2022

Lễ tang Trưởng lão Hòa thượng được tổ chức từ ngày 26-6 đến ngày 29-6-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hiểu và thương

Hiểu và thương

GNO - Con là một thiếu nữ Phật tử hiện đang còn đi học. Con ước mong xây dựng một tình yêu đẹp đẽ, chân thật và bền vững nên kính hỏi quý Báo trong kinh điển Đức Phật dạy về tình yêu thương như thế nào? Người Phật tử thực hành theo có khó lắm không?
Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày