Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Giác Phúc

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tối 12-12 (nhằm ngày 28-10-Canh Tý), chư tôn đức giáo phẩm Trung ương GHPGVN, Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM và môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cung thỉnh thân tứ đại của Trưởng lão HT.Giác Phúc nhập kim quan.

H2.JPG

Chư tôn đức dâng hương trước Giác linh đài Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN; HT.Thích Như Tín và HT.Thích Tịnh Hạnh, đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN cùng chư tôn đức đại diện Ban Thường trực, Ban Trị sự các cấp Giáo hội, Phân ban Ni giới T.Ư, Tăng Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ và Phật tử đồng tham dự.

Trong tiếng đồng thanh niệm Phật, cùng chuông trống Bát-nhã, HT.Giác Liêm, UVTT HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nghi lễ GHPGVN sám chủ, cùng chư tôn đức và môn đồ pháp quyến đã cử hành các nghi thức nhập kim quan.

H1.JPG

Giác linh đài cố Trưởng lão HT.Giác Phúc (1936-2020)

Lễ thọ tang được trang nghiêm cử hành ngay sau lễ nhập kim quan, do Hòa thượng sám chủ và chư tôn đức Ban Nghi lễ thực hiện. Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng được an trí tại Giác linh đường Pháp viện Minh Đăng Quang.

Trưởng lão HT.Thích Giác Phúc, thế danh Lê Văn Xa, sinh năm 1936 tại làng Tân Ninh, tỉnh Gia Định (nay là P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Năm 1958, khi vừa tròn 22 tuổi, ngài thọ giới với Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên và được ban pháp danh là Thích Giác Phúc tại tịnh xá Ngọc An, Dĩ An. Ngài thọ Sa-di giới tại tịnh xá Ngọc Chánh, Gia Định năm 1959. Đến năm 1963, ngài thọ Tỳ-kheo giới tại tịnh xá Ngọc Giang, An Giang (Long Xuyên).

Sau khi thọ giới Tỳ-kheo, cố Trưởng lão Hòa thượng theo gót chân hành đạo của Hòa thượng Pháp sư đi khắp các tỉnh miền Nam, Trung bộ. Đặc biệt, ngài cùng các bậc tôn túc Giáo đoàn IV khai mở và xây dựng nhiều ngôi tịnh xá.

Năm 1975, Giáo đoàn đã cung thỉnh Cố Trưởng lão Hòa thượng về trụ trì tại tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang. Năm 1978, sau khi Hòa thượng Pháp sư đi hành đạo phương xa, ngài được công cử là Trưởng Giáo đoàn IV cho đến nay.

Sau khi GHPGVN được thành lập, ngài đảm nhiệm vị trí Phó ban Tăng sự T.Ư nhiệm kỳ 2002-2007; và từ năm 2007 được Đại hội suy tôn vào Thành viên HĐCM GHPGVN cho đến nay.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, do niên cao lạp trưởng, cố Trưởng lão Hòa thượng đã viên tịch vào lúc 7 giờ ngày 12-12-2020 (nhằm ngày 28-10-Canh Tý) tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP.HCM); trụ thế: 85 năm, 57 Hạ lạp.

H3 (2).JPG

Chư tôn đức Tăng Ni hệ phái và Phật tử vân tập về Pháp viện Minh Đăng Quang cầu nguyện trong lễ nhập kim quan

H4.JPG

Chư tôn đức cử hành nghi lễ

H5.JPG

Cầu nguyện và hộ niệm, cung thỉnh nhục thân HT.Giác Phúc nhập kim quan

H6.JPG

Môn đồ pháp quyến bên nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng

H7.JPG

Hòa thượng sám chủ cử hành các nghi thức

H8.JPG

Môn đồ hệ phái làm lễ thọ tang

Theo chương trình tang lễ, lễ viếng bắt đầu từ ngày 29-10-Canh Tý đến 1-11-Canh Tý (từ 13 đến 14-12-2020). Lễ tưởng niệm và phụng tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ tại Đài hỏa táng Phúc An Viên (Q.9, TP.HCM), lúc 6g ngày 2-11-Canh Tý (15-12-2020).

Giao Hảo / Báo Giác Ngộ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

Truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh (Vĩnh Long) lên giáo phẩm Hòa thượng

GNO - Thông tin từ Văn phòng Đức Pháp chủ, sau khi xem xét đệ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Đức Pháp chủ GHPGVN đã chuẩn y, ban hành quyết định truy phong Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long lên giáo phẩm Hòa thượng.

Thông tin hàng ngày