Lễ nhập tháp cố Trưởng lão HT.Thích Đỗng Quang

GNO - Sáng qua, 11-2 (nhằm ngày 12-1-Giáp Ngọ), tại chùa Quan Âm (phường Trà Bá, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), chư tôn thiền đức TƯGH và chư tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, môn đồ pháp quyến cùng hàng ngàn Phật tử đã trang nghiêm cử hành lễ truy niệm, phụng tống kim quan cố Trưởng lão HT.Thích Đỗng Quang, thành viên HĐCM, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai - Kon Tum, viện chủ chùa Quan Âm nhập bảo tháp.

>>
Nhiều đoàn viếng tang Trưởng lão HT.Thích Đỗng Quang

nhap thap 1.JPG


HT.Thích Thiện Nhơn đọc tưởng niệm của TƯGH

nhap thap 2.JPG
Môn đồ pháp quyến dâng lời cảm niệm ân sư

nhap thap 4.JPG
Sau nghi thức phát trần là phụng tống kim quan nhập bảo tháp

nhap thap 5.JPG
nhap thap 6.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng thư ký HĐTS GHPGVN, Trưởng BTC tang lễ; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng thư ký HĐTS GHPGVN, Chánh Văn phòng II T.Ư; HT.Thích Huệ Minh, Phó trưởng Ban nghi lễ T.Ư; HT.Thích Tâm Tường, UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Quảng Xả, UV Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum; HT.Thích Nguyên Phước, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, cùng chư tôn thiền đức Tăng, Ni, đông đảo Phật tử trong và ngoài tỉnh đã về đưa tiễn kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng.

Tại buổi lễ, HT.Thích Tâm Tường đã cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng, điểm lại cuộc đời và đạo nghiệp của cố Hòa thượng, một bậc tòng lâm thạch trụ của Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Sau đó là điếu văn của BTS PG tỉnh Gia Lai do HT.Thích Thông Đạt, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai tuyên đọc.

Tại lễ truy niệm, HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt HĐCM, HĐTS GHPGVN có đôi lời tưởng niệm: “…Bằng tinh thần phụng sự Đạo pháp, hơn 60 năm đóng vai long tượng trong Phật pháp, mô phạm chốn rừng thiền, Hòa thượng đã nỗ lực hoằng dương chánh pháp, kế thừa đạo mạch, làm cho Tổ ấn trùng quang, đạo vàng xán lạn, xứng danh con nhà họ Thích ngàn đời, như Cổ đức đã nói: “Trải thân tâm phụng sự cõi trần. Trần duyên mai một Pháp thân sáng ngời”.

Bằng hạnh nguyện khứ lai vô ngại, tự tại tùy duyên, làm Phật sự như không hoa, độ chúng sinh như huyễn hóa, Hòa thượng đã thuận lý vô thường, trở về thế giới Niết-bàn vô tung bất diệt, lúc 8giờ ngày mùng 7 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, nhằm ngày 6 tháng 2 năm 2014, trụ thế 90 năm, Hạ lạp 63 năm, để lại cho đạo cho đời một tấm gương đạo hạnh sáng ngời và một niềm kính tiếc khôn nguôi".

nhap thap 7.JPG
nhap thap 8.JPG
nhap thap 9.JPG
nhap thap 10.JPG

Chư tôn đức Tăng Ni và hàng ngàn Phật tử, người dân đã về cung tiễn cố Hòa thượng

nhap thap 11.JPG
nhap thap 12.JPG

nhap thap 13.JPG

Kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Quan Âm

Trước Giác linh Hòa thượng, đại diện môn đồ pháp quyến TT.Thích Giác Tâm dâng lời cảm niệm ân sư: “...Hòa thượng thường ngâm nga những vần thơ của Tuệ Trung Thượng Sĩ rằng “ Sinh tử tương bức hề ư ngã hà thương” - sinh tử dẫu có bức ngặt nhưng đối với ta chẳng hề hấn gì. Chín mươi năm trụ thế, những Phật sự  đáng làm ngài đã làm, những ai có duyên để độ ngài đã độ. Ngài đã thanh thản nhẹ nhàng ra đi với tóc và râu trắng như tuyết, in tựa như Hư Vân lão Hòa thượng.

Hôm nay trước giờ tiễn biệt nhục thân của Hòa thượng, chúng con hàng con cháu trong đạo, phát nguyện trước pháp thân của Hòa thượng rằng, chúng con sẽ mãi mãi thắp lên ngọn đuốc chánh pháp soi rọi vào những nơi tối tăm u ám, tiếp nối những Phật sự tương lai mà Hòa thượng đã dặn dò di chúc.

Chúng con nguyện cầu giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập Ta-bà để hóa độ chúng sinh”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày