Lễ Phật thành đạo, tổng kết Phật sự ở Đại Lộc, Hội An

GNO - Ngày 23-1, tại chùa Bửu Hiệp (xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) BTS Phật giáo huyện trang nghiêm tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và tổng kết công tác Phật sự năm 2017.

DSC_1365 (Copy).jpg


Đại biểu tham dự buổi lễ

TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam; TT.Thích Đồng Nguyện, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức BTS huyện, Tăng Ni trụ trì, đại diện chính quyền địa phương cùng đông đảo Phật tử gần xa về tham dự.

ĐĐ.Thích Thắng Thiện, Trưởng BTS Phật giáo huyện Đại Lộc biểu khai mạc, ĐĐ.Thích Đồng Hòa, Phó BTS huyện đọc diễn văn khai mạc; báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018 do ĐĐ.Thích An Hiệp, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS huyện trình bày.

Theo báo cáo, hiện nay toàn huyện Đại Lộc có 31 cơ sở chùa với 37 vị xuất gia, 23 cơ sở đã bổ nhiệm trụ trì. Đăng ký thành lập cơ sở trực thuộc tại xã Đại Cường đang trong giai đoạn lấy danh sách tín đồ; các đại lễ Phật giáo được tổ chức trang nghiêm…

BTS cũng tổ chức thành công 3 khóa tu dành cho cư sĩ Phật tử trong toàn huyện; tổ chức khóa tu mùa hè dành cho Thanh thiếu nhi Phật tử. Hầu hết các chùa đều có đạo tràng tu tập thường xuyên hàng tháng như: Bát quan trai, một ngày an lạc, niệm Phật, trì chú Đại bi

Ngành GĐPT có tất cả 11 đơn vị đang sinh hoạt với 340 huynh trưởng và đoàn sinh. BTS cùng các cơ sở trong toàn huyện tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội như: làm nhà tình thương, phát cơm cháo tại bệnh viên, cứu trợ đồng bào bị bão lụt, tặng quà người nghèo, cấp phát khuyến học… với tổng kinh phí hàng tỷ đồng.

Năm 2018, Phật giáo Đại Lộc chú trọng xin thành lập nghĩa trang Phật giáo huyện và xin thành lập cơ sở trực thuộc tại xã Đại Cường, Đại Chánh, Đại Tân; tiếp tục tổ chức khóa tu tập trung dành cho cư sĩ Phật tử, khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu nhi Phật tử, cũng như đẩy mạnh tổ chức GĐPT sinh hoạt ổn định…

DSC_1391 (1) (Copy).jpg


Tuyên dương công đức các cá nhân đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo H.Đại Lộc

Tại buổi lễ, BTS GHPGVN huyện Đại Lộc cũng đã tặng bằng tuyên dương công đức cho những tập thể, cá nhân xuất sắc có nhiều công đức đóng góp cho Giáo hội Phật giáo huyện nhà trong năm qua.

Sau nghi thức hành chánh, chư tôn đức đã quang lâm lễ đài niệm hương cúng dường lên Đức Từ phụ nhân kỷ niệm ngày thành đạo của Ngài.

DSC_1420 (Copy).jpg


Nghi thức kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo

Dịp này, BTS Phật giáo huyện Đại Lộc cũng đã tổ chức khóa tu một ngày an lạc, buffet chay gây quỹ từ thiện. Buổi lễ đốt nến tưởng niệm mừng ngày Phật thành đạo có sự quang lâm chứng minh của HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam.

Xuân Sáng - Diệu Hòa
(Ban TTTT PG Quảng Nam)

* Trong khi đó, ngày 24-1, tại chùa Pháp Bảo (TP.Hội An), BTS GHPGVN TP tổ chức kỷ niệm ngày Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni thành đạo và đốt nến tri niệm chư Thánh tăng, Thánh tử đạo, liệt vị tiền bối hữu công, đồng thời tổng kết công tác Phật sự năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018.

1.jpg


BTS Phật giáo TP.Hội An tổng kết Phật sự năm 2017

HT.Thích Hạnh Niệm, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Chứng minh BTS GHPGVN TP.Hội An; TT.Thích Đồng Nguyện, Phó BTS GHPGVN tỉnh, Chứng minh BTS Phật giáo thành phố; TT.Thích Hạnh Nhẫn, Phó BTS GHPGVN tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo thành phố, cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa và đông đảo đạo hữu Phật tự tham dự.

TT.Thích Hạnh Nhẫn phát biểu khai mạc. Cư sĩ Trần Văn Tuyến, Thư ký BTS TP.Hội An trình bày báo cáo cho biết, toàn thành phố có 24 cơ sở tự viện, trong đó có 19 cơ sở đã có Tăng Ni đảm nhận trụ trì và 4 cơ sở do Ban hộ tự quản lý. Có 5 cơ sở (chùa Chúc Thánh, Phước Lâm, Vạn Đức, Viên Giác) được công nhận di tích quốc gia và chùa Kim Bửu được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Hiện nay, phường Cẩm An vẫn chưa có cơ sở trực thuộc Giáo hội.

Trong năm qua, BTS Phật giáo TP.Hội An đã thực hiện được các Phật sự quan trọng, nhân ngày đại lễ Phật đản, Vu lan tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như thắp sáng 7 đóa sen khai mạc tuần lễ Phật đản trên sông Hoài, lễ rước Phật, diễu hành xe đạp, ẩm thực chay, triển lãm văn hóa Phật giáo, lễ báo ân cha mẹ…

Hiện Hội An có 151 vị xuất gia, thời gian qua Giáo hội đã bổ nhiệm trụ trì cho 2 cơ sở và cử ĐĐ.Thích Đồng Hòa về hướng dẫn tín đồ Phật tử tu học tại chùa Hải Tạng (đảo Cù Lao Chàm); có 13 đạo tràng tu Bát quan trai, đạo tràng niệm Phật tại các cơ sở - thành lập được thêm 2 đạo tràng tu học tại chùa Hải Tạng - Cù Lao Chàm và chùa Cẩm Thanh.

GĐPT thành lập thêm đoàn GĐPT Tâm Minh, đã có thêm 2 đơn vị GĐPT Minh Châu (tịnh xã Ngọc Châu) và GĐPT Minh Quang (tịnh xã Ngọc Cẩm) tham gia sinh hoạt chung dưới sự điều hành của GĐPT thành phố.

Về từ thiện xã hội, BTS đã làm nhà tình thương, tặng xe lắc, phát quà cho đồng bào bị lũ lụt, nghèo khó, cơm chay miễn phí, thăm bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện… tổng kinh phí cho công tác từ thiện đạt hơn 2 tỷ đồng.

DSC_1391 (1) (Copy).jpg


Tuyên dương công đức các cá nhân thuộc Phật giáo Hội An

Năm 2018 sẽ xin thành lập cơ sở trực thuộc tại P.Cẩm An (An Bàng); bổ nhiệm trụ trì chùa Phước An; tiếp tục hướng dẫn tu học cho cư sĩ Phật tử tại các đạo tràng, sinh hoạt GĐPT tại các cơ sở. Đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội…

Dịp này, BTS GHPGVN TP.Hội An tặng bằng tuyên dương công đức cho những tập thể, cá nhân xuất sắc đã có nhiều công đức đóng góp cho Giáo hội Phật giáo TP trong năm qua.

19.jpg


HT.Thích Hạnh Niệm niệm hương tại lễ kỷ niệm Phật thành đạo và tưởng niệm chư tiền bối hữu công

Trước đó, tối 21-1, BTS Phật giáo TP cũng đã tổ chức buổi lễ đốt nến mừng ngày Phật thành đạo, tri niệm công đức chư Thánh tăng, Thánh tử đạo, chư tiền bối hữu công và hiệp kỵ kỳ siêu cho hương linh huynh trưởng, đoàn sinh quá cố tại chùa Pháp Bảo.

Ban TTTT PG Hội An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày