Lễ sớt bát cúng dường chư Tăng tại tổ đình Vạn Thọ

GNO - Ngày 14-6, tổ đình Vạn Thọ - đạo tràng an cư kiết hạ của chư Tăng PG Q.1 (TP.HCM) đã tổ chức lễ sớt bát cho chư Tăng Ni trên địa bàn quận.

_MG_2462.JPG


Tái hiện hình ảnh Phật - Tăng xưa trong nghi thức khất thực để Phật tử cúng dường, gieo duyên

Chứng minh và tham dự buổi lễ có HT.Thích thanh Sơn, Trưởng BTS GHPGVN Q.1; HT.Thích Thanh Hùng, Phó BTS GHPGVN Q. Phú Nhuận; HT.Thích Minh Nghĩa, trụ trì chùa Giác Nguyên Q.4 cùng hơn 70 chư tôn đức Tăng Ni an cư trên địa bàn Q.1, Q.4 về tham dự buổi lễ.

Tại tổ đình Vạn Thọ, khóa an cư kiết hạ này có 63 chư Tăng về tu học trong 3 tháng. Lễ sớt bát được tổ chức nhằm tái hiện hình ảnh của Tăng đoàn thời Đức Phật còn tại thế để Phật tử phát tâm cúng dường thực phẩm, thuốc uống, tịnh tài và dâng y ca-sa, tạo nhân lành trên bước đường tu học.

Mùa an cư, tại tổ đình Vạn Thọ các hành giả sinh hoạt tu tập: tọa thiền, tụng kinh, kinh hành, học tập, nghe giảng, trau dồi kinh - luật - luận...

_MG_2593.JPG
HT.Thích Thanh Sơn dẫn đầu đoàn chư Tăng

_MG_2641.JPG
Phật tử cúng dường tại lễ trai Tăng sau đó

_MG_2680.JPG
Chư Tăng trong nghi thức quá đường

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày