Lễ tạ pháp trường hạ chùa Cao Minh, chùa Hưng Thiền

GNO - Sáng qua, 12-8, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ tạ pháp đạo tràng an cư kiết hạ chùa Cao Minh và chùa Hưng Thiền.

_MG_3296 (Copy).JPG
Chư tôn đức chứng minh tại chùa Cao Minh

Quang lâm chứng minh lễ có HT.Thích Thiện An, HT.Thích Nhật Quang - đồng Thành viên HĐCM; HT.Thích Phước Thông, HT.Thích Thiện Phương - đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; HT.Thích Chơn Minh, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Chỉ đạo khóa an cư kiết hạ; cùng chư tôn đức Tăng Ni.

_MG_3340 (Copy).JPG
Quang cảnh buổi lễ tại chùa Hưng Thiền

Về phía chính quyền có bà Đặng Thị Mỹ Cẩm, nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Võ Hoàng Cương, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Châu Văn Tài, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Phạm Hoàng Phương, Trưởng phòng Dân tộc Tôn giáo - Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các ban ngành tỉnh, TP.Cao Lãnh, phường sở tại đồng về tham dự.

_MG_3358 (Copy).JPG
Đại diện chính quyền trao quà tới HT.Thích Phước Đức - trường hạ Hưng Thiền

Tại các hạ trường, sau khi thư ký của 2 hạ trường báo cáo tổng kết khóa An cư kiết hạ, ĐĐ Thích Chơn Tâm, Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp tuyên đọc quyết định tặng bằng tuyên dương công đức đến hạ trường, giấy khen cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

_MG_3320 (Copy).JPG
Chư Tăng nhận bằng tuyên dương công đức

HT.Thích Chơn Minh trao bằng công đức đến các trường hạ Đức Long, Cao Minh và  Hưng Thiền.

_MG_3351 (Copy).JPG
HT.Thích Chơn Minh trao bằng công đức đến NS.Như Lan

Cuối buổi lễ, HT.Thích Nhật Quang và HT.Thích Chơn Minh đạo từ sách tấn đến hành giả. 

_MG_3370 (Copy).JPG
HT.Thích Nhật Quang ban đạo từ

Hòa thượng cũng tri ân đến các cấp chánh quyền tỉnh Đồng Tháp, Phật tử đã vì Đạo pháp, ủng hộ các đạo tràng trong tỉnh hoàn thành công Phật sự An cư kiết hạ PL.2563.


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày