Lễ thọ tang cố Đại lão HT.Thích Giác Nhiên

GNO - Chiều ngày 9-8 (nhằm ngày 25-6-Ất Mùi), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505, xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM), chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái PG Khất Sĩ đã thành kính cử hành lễ thọ tang cố Đại lão HT.Thích Giác Nhiên.

AAA  (3).jpg
Chư tôn giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ niêm hương tưởng niệm

AAA  (10).jpg
Thành kính đảnh lễ trước Giác linh cố Đại lão hòa thượng

Tham dự lễ thọ tang có sự hiện diện của HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM, giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ; HT.Thích Giác Ngộ, thành viên HĐCM, giáo phẩm chứng minh Hệ phái cùng chư tôn đức chứng minh Hệ phái; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ cùng chư Tăng.

Về phía chư Ni có NT.TN Tràng Liên, UV HĐTS, Trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ cùng giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất Sĩ cùng toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử về tham dự buổi lễ phát tang tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

AAA  (6).jpg
AAA  (7).jpg

Ôn lại ân đức của ân sư

Trong không khí trang nghiêm, thành kính của hàng tứ chúng, môn đồ đệ tử hướng về ân sư. HT.Thích Giác Toàn, thay mặt BTC đã thông tri đến đại chúng sự kiện viên tịch và ôn lại sơ lược tiểu sử cố Đại lão hòa thượng, quá trình hành đạo và giai đoạn mở đạo hoằng truyền chánh pháp tại hải ngoại của cố Đại lão hòa thượng.

Thay mặt cho môn đồ pháp quyến, HT.Thích Giác Ngộ đối trước linh ảnh tôn sư, thành kính ôn lại “Lời thầy dạy” được Hòa thượng Pháp sư viết năm 1962 tại tịnh xá Ngọc Đồng, Hòa Đồng cho hơn 500 Tăng Ni cùng môn đồ pháp quyến và Phật tử từ các tịnh xá tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang… vân tập về nơi tôn trí di ảnh của cố Đại lão Hòa thượng tại Pháp viện Minh Đăng Quang thành kính dâng hương tưởng niệm và thọ tang.

AAA  (11).jpg

 HT.Thích Giác Tường phát tang đến HT.Thích Giác Toàn

AAA  (8).jpg
Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ thọ tang

Tại buổi lễ, HT.Thích Giác Phúc, Pháp tử cố Đại lão hòa thượng đối trước Giác linh thầy ôn lại những kỷ niệm, những lời dạy của ân sư thuở Hòa thượng vừa xuất gia và những năm tháng theo gót cố Đại lão hòa thượng hành đạo khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây.

Trước khi chính thức cử hành nghi thức thọ tang, HT.Thích Giác Tường đã đã nói lên ý nghĩa thọ tang và nhấn mạnh việc tưởng nhớ ân đức của Thầy không gì hơn hết là vâng lời thầy tu học và hành đạo.

Trong giây phút thọ tang diễn ra lắng đọng, trang nghiêm và ý nghĩa, đại chúng đồng hướng về linh ảnh cố Hòa thượng tôn sư thành kính, tiếc thương sự ra đi của thầy. Sau đó, lần lượt mỗi vị Tăng Ni, Phật tử đồng thọ tang. Sau nghi thức thọ tang, toàn thể tứ chúng môn đồ đồng trang nghiêm, lắng đọng trong thời thiền tọa tưởng niệm ân đức tôn sư.

AAA  (4).jpg

Đại chúng tọa thiền tưởng niệm cố Đại lão hòa thượng

Đại lão hòa thượng Thích Giác Nhiên viên tịch vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 3-8-2015 (nhằm ngày 19-6-Ất Mùi) tại Hoa Kỳ. Trụ thế 93 năm, Hạ lạp 60 năm.

Lễ viếng tại Hoa Kỳ từ lúc 13 giờ ngày 8-8-2015 (24-6-Ất Mùi) đến 12 giờ ngày 11-8-2015 (27-6-Ất Mùi). Ngày 14-8-2015 (1-7-Ất Mùi), cung tiễn kim quan Đại lão Hòa thượng về Việt Nam.

Tại TP.Hồ Chí Minh
: Ngày 16-8-2015 (3-7-Ất Mùi) cung đón kim quan Đại lão Hòa thượng từ Sân bay Tân Sơn Nhất về tôn trí tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505 Xa lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, TP.HCM).

Lễ viếng từ ngày 17-8-2015 (4-7-Ất Mùi) đến hết ngày 20-8-2015 (7-7-Ất Mùi).

Lễ truy niệm
 được cử hành vào lúc 06 giờ, ngày 21-8-2015 (ngày 8-7-Ất Mùi), sau đó cung tiễn kim quan Đại lão Hòa thượng đến nghĩa trang Phúc An Viên, quận 9, TP.Hồ Chí Minh cử hành lễ trà-tỳ. Xá-lợi Đại lão Hòa thượng được tôn thờ tại bảo tháp tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh) và Pháp viện Minh Đăng Quang (Q.2, TP.HCM).

>> Xem thêm: Thông cáo đặc biệt về lễ tang Đại lão HT.Thích Giác Nhiên || Lễ nhập kim quan Đại lão HT.Thích Giác Nhiên ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày