Lễ Tổ đầu năm - nét đẹp văn hoá thiền môn

GNO - Dân gian có câu “Mùng Một lễ cha, mùng Hai lễ mẹ, mùng Ba lễ thầy” để nhắc nhở con cháu họ tộc cho dù có bận bịu gì đi nữa thì những ngày đầu xuân mới, cũng nên dành ít nhiều thời gian để tưởng nhớ về ông bà tổ tiên cha mẹ.

IMG_1812_resize.JPG

Tương tự tinh thần đó với Phật giáo, “Lễ Tổ đầu năm”, thường diễn ra vào sáng ngày mùng Hai tết là nét đẹp văn hóa thiền môn được duy trì trong các chùa ở Huế, Đà Lạt. 

Nếp sống ngày Tết này nhằm mục đích sách tấn, nhắc nhở giáo dục cho đàn hậu học hãy noi theo hạnh nguyện “hoằng hóa độ sanh, truyền đăng tục diệm, tôn sư trọng đạo” của các bậc tôn túc, thạc đức tiền nhân…; được lắng lòng để nghe những lời huấn thị của Thầy Tổ, những bậc trưởng lão để lấy đó làm hành trang tấn tu đạo nghiệp, hoằng pháp lợi sanh trong phận sự của người xuất gia.

GNO giới thiệu những hình ảnh về Lễ Tổ đầu năm vào ngày mùng Hai Tết Nhâm Thìn vừa diễn ra tại các chùa Linh Quang, Linh Sơn, Liên Trì và ở trú xứ của Đại lão HT.Thích Tánh Hải, thành viên HĐCM GHPGVN.

IMG_1876_resize.JPG
2 _resize.JPG
IMG_1803_resize.JPG
IMG_1833_resize.JPG
IMG_1846_resize.JPG
IMG_1844_resize.JPG
IMG_1827_resize.JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

Tượng Tuyết Sơn - những bảo vật vô giá dưới mái chùa Việt

GNO - Cùng với quá trình phát triển lâu dài của Phật giáo, tại Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng Bắc bộ, một số loại hình nghệ thuật như kiến trúc chùa chiền, điêu khắc tượng vũ cũng phát triển đặc sắc. Đặc biệt, đối với việc điêu khắc tượng Phật, tượng Tuyết Sơn có một vị trí đáng kể về nhiều phương diện.
Cực lạc mỉm cười

Cực lạc mỉm cười

GNO - Trần Quê Hương là bút danh của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN.

Thông tin hàng ngày