Lễ truy điệu và cung tống kim quan cố HT.Giác Dũng

GNO - Sáng nay, 11-4 (nhằm ngày 2-3-Quý Tỵ), chư tôn đức trong HĐCM, HĐTS GHPGVN, BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, chư tôn đức lãnh đạo Hệ phái Khất sĩ cùng đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, UBND tỉnh Đắk Lắk, hàng nghìn Tăng Ni, Phật tử từ khắp các tỉnh, thành, đã có mặt tại tịnh xá Ngọc Quang (TP.Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk) để dự lễ truy điệu, cung tống kim quan cố Hòa thượng Thích Giác Dũng, UV Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, nguyên UV HĐTS GHPGVN, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lắk, nguyên Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Trưởng giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ.

>> Lễ tang trong Thiền

su Luat5.JPG

Chư tôn đức thành tâm tưởng nhớ và thành kính cung tiễn kim quan cố Hòa thượng

Vào lúc 7g30, lễ truy điệu và cung tống kim quan cố HT.Thích Giác Dũng được bắt đầu sau lời giới thiệu của TT.Thích Giác Pháp về ý nghĩa và thành phần tham dự buổi lễ: HT.Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Giác Toàn, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN… cùng chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội, Ban Trị sự và Hệ phái Khất sĩ.

Tại lễ tưởng niệm, HT.Thích Giác Toàn cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Dũng, thế danh là Lê Mỹ, sinh 1929, tại phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngài là con trai thứ 7 trong gia đình 3 trai 4 gái. Thân phụ của Hòa thượng là cụ ông Lê Minh và thân mẫu là cụ bà Bùi Thị Tiến, pháp danh Ngọc Hạnh. 

Thân phụ và thân mẫu ngài đều sinh trong gia đình thuần lương, nên ngài kế thừa được những phẩm chất tốt đẹp của cha mẹ, đã sớm ý thức, hình thành nơi ngài đức tính nhẹ nhàng, khiêm cung khi còn nhỏ. Trụ thế: 84 năm, Hạ lạp: 44 năm

su Luat3.JPG

HT.Thích Giác Toàn cung tuyên tiểu sử

“Cung cách xưa nay của ngài thầm lặng, đến đi tự tại, tùy duyên vô ngại như cánh hạc thinh không. Gần 45 năm tận tụy hết lòng phục vụ Đạo pháp, Giáo hội, nghiêm trì giới luật, khơi thông Tổ mạch, thắp sáng đèn thiền. Những đóng góp của ngài cho đạo pháp và quê hương thật vô cùng cao quý, không sao kể hết, làm rạng danh tông môn Khất sĩ, xứng danh bậc “Tòng lâm thạch trụ” của GHPGVN” - HT.Thích Giác Toàn cung tuyên.

HT.Thích Thiện Nhơn thay mặt TƯGH và Tăng Ni, Phật tử  cả nước đã đọc lời tưởng niệm nói về công hạnh và những đóng góp của cố Hòa thượng đối với Phật giáo tỉnh Đắk Lắk nói riêng và GHPGVN nói chung. Tiếp đó là BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Hệ phái Khất sĩ, Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ, chính quyền các cấp…  đọc bài tưởng niệm để dâng lên Giác linh cố Hòa thượng.

su Luat4.JPG

HT.Thích Thiện Nhơn đọc lời tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Giác Dũng

su Luat6.JPG

Tại đài hỏa táng ở Khánh Hòa

Tiếp sau lễ tưởng niệm là cung tống kim quan cố Hòa thượng đến đài hỏa táng tỉnh Khánh Hòa để làm lễ trà-tỳ.

Được biết, trong những ngày qua, đã có gần 350 đoàn, hơn 15.000 lượt người đến viếng, đảnh lễ và thọ tang cố Hòa thượng Thích Giác Dũng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày