Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Hạnh Thu trà-tỳ

Chư tôn giáo phẩm niệm hương cầu nguyện
Chư tôn giáo phẩm niệm hương cầu nguyện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 3-3, Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận, môn phong pháp phái và môn đồ pháp quyến, trang nghiêm cử hành lễ truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Hạnh Thu, trụ trì chùa Phú Long, phường 15, quận Phú Nhuận (TP.HCM) làm lễ trà-tỳ.
Chư tôn giáo phẩm chứng minh tham lễ truy niệm sáng nay

Chư tôn giáo phẩm chứng minh tham lễ truy niệm sáng nay

Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Hòa thượng Thích Như Tín, đồng Thành viên Hội đồng chứng minh; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận, Trưởng ban Tổ chức Lễ tang, cùng chư tôn đức lãnh đạo Ban, Viện Trung ương Giáo hội; Ban Trị sự các tỉnh thành; Ban Điều hành thiền phái Lâm Tế Chúc Thánh Việt Nam và Ban Điều hành Chi phái tại TP.HCM và các tỉnh thành; Ban Trị sự các quận huyện và TP.Thủ Đức; chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện.

Hòa thượng Thích Nhật Lang cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu

Hòa thượng Thích Nhật Lang cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu

Hòa thượng Thích Nhật Lang, pháp đệ đã cung tuyên hành trạng cũng như đạo nghiệp của cố Hòa thượng Thích Hạnh Thu, Chứng minh Ban Đại diện Phật giáo quận Phú Nhuận; nguyên Phó ban Đại diện Phật giáo quận Phú Nhuận; nguyên Chánh Thư ký nhiệm kỳ III, IV, V, VI Ban Đại diện Phật giáo quận Phú Nhuận; trụ trì chùa Phú Long, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Theo tiểu sử, cố Hòa thượng là đệ tử của Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, trụ trì chùa Pháp Hoa. Được bổn sư ban cho pháp danh Thị Nguyệt, tự Hạnh Thu, hiệu Hoằng Khai nối dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh đời thứ 42. Ngài sinh trong gia đình gia đình nghèo ở một xã thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam sau đó di cư vào Nam lập nghiệp tại khu vực ga Bình Triệu - Thủ Đức, Sài Gòn.

Môn đồ pháp quyến túc trực bên kim quan thầy những giây phút cuối

Môn đồ pháp quyến túc trực bên kim quan thầy những giây phút cuối

Hòa thượng được Bổn sư cho đăng đàn thọ cụ túc giới năm 1970 tại chùa Linh Sơn (cầu Muối) do cố Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hòa làm Đường đầu đắc giới Hòa thượng. Sau đó, ngài tham gia tổ chức Phật giáo Cách mạng Sài Gòn - Gia Định, Phật giáo yêu nước do cố Hòa thượng Thích Pháp Lan, Hòa thượng Thích Thiện Hào, Hòa thượng Thích Minh Nguyệt, Hòa thượng Thích Hiển Pháp... lãnh đạo.

Sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (1981), Ban Đại diện Phật giáo quận Phú Nhuận thành lập, Hòa thượng Thích Hạnh Thu tham gia với nhiều vai trò lãnh đạo khác nhau như: Chứng minh Ban Đại diện, Phó ban Đại diện và Chánh Thư ký Ban Đại diện qua nhiều nhiệm kỳ, góp phần phát triển ngôi nhà chung của Giáo hội.

Thượng tọa Thích Minh Nhựt, đọc lời tưởng niệm của Ban Trị sự Phật giáo quận

Thượng tọa Thích Minh Nhựt, đọc lời tưởng niệm của Ban Trị sự Phật giáo quận

Bên cạnh đó, Hòa thượng đã xin phép thành lập Tuệ Tĩnh đường đặt tại chùa Pháp Hoa để đào tạo đội ngũ lương y, nhân viên khám và chữa bệnh miễn phí cho người dân. Ngoài ra, Hòa thượng còn tham gia ủy lạo, xây cầu, tặng quà và quan tâm đến đời sống những hoàn cảnh khó khăn và luôn tìm cách chia sẻ cứu giúp.

Những ngày đầu xuân Nhâm Dần, thân tứ đại của Hòa thượng khiếm an, mặc dù được Bổn sư và môn đồ tứ chúng quan tâm và các nhân viên y tế chăm sóc tận tình. Nhưng duyên thời đã mãn, Hòa thượng thâu thần viên tịch trụ thế 78 năm với hơn 50 mùa sen nở, điểm tô giới thân huệ mạng.

Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó trưởng ban Thường trực Phật giáo quận phát biểu cảm tạ

Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó trưởng ban Thường trực Phật giáo quận phát biểu cảm tạ

Trong lời tưởng niệm của Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận, Thượng tọa Thích Minh Nhựt đã truy tán công đức những đóng góp của Hòa thượng tân viên tịch với Đạo pháp và Dân tộc. Ở phương vị là người tu sĩ, Hòa thượng luôn hoàn thành trọng trách của một sứ giả Như Lai. Là người công dân nước Việt, Hòa thượng luôn nêu cao tinh thần yêu nước trong thời kỳ bị ngoại quốc xâm lăng, cũng như chung tay xây dựng đất nước, trong thời kỳ hòa bình độc lập.

Đại đức Thích Đồng Quý dâng lời tưởng niệm ân sư

Đại đức Thích Đồng Quý dâng lời tưởng niệm ân sư

Đại đức Thích Đồng Quý đã dâng lời tưởng niệm ân sư, bày tỏ niềm kính tiếc về một bậc thầy hướng đạo đã vào cõi tịch tĩnh. Từ đây. môn đồ pháp quyến sẽ không còn người hướng dẫn dắt dìu. Đồng thời, môn đồ pháp quyến cũng sám hối những lỗi lầm do những tập khí thế gian còn chưa sạch, nguyện sẽ tiếp tục nối chí tôn sư trên đường phụng sự đạo pháp và chúng sanh.

Hòa thượng Thích Huệ Minh tuyên pháp ngữ, phất trần

Hòa thượng Thích Huệ Minh tuyên pháp ngữ, phất trần

Sau lễ tưởng niệm, chư tôn đức đã niệm hương cầu nguyện Giác linh cao đăng thượng phẩm. Hòa thượng Thích Huệ Minh, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN đã tuyên pháp ngữ và phất trần. Sau đó, Ban Âm công đã thỉnh kim quan rời Giác linh đường đến nơi đài hỏa táng Bình Hưng Hòa để cử hành lễ trà-tỳ.

Môn đồ pháp quyến đảnh lễ tri ân chư tôn giáo phẩm chứng minh

Môn đồ pháp quyến đảnh lễ tri ân chư tôn giáo phẩm chứng minh

Trong suốt thời gian diễn ra lễ tang, Ban Tổ chức đã đón tiếp hơn 300 đoàn đến viếng tang và bày tỏ niềm kính tiếc, chia buồn về sự viên tịch của Hòa thượng.

Hình ảnh lễ cung tống kim quan Hòa thượng Thích Hạnh Thu trà-tỳ:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ

Khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Sáng nay, 25-4, tại Văn phòng II TƯGH - thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức khai mạc Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam (từ Quảng Trị đến Cà Mau) nhằm triển khai nhiều hoạt động Phật sự quan trọng.
Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Thông tin hàng ngày