Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Ý nhập bảo tháp

Cung thỉnh kim quan Ni trưởng nhập bảo tháp trong tiếng đồng thanh niệm Phật của Tăng Ni, Phật tử
Cung thỉnh kim quan Ni trưởng nhập bảo tháp trong tiếng đồng thanh niệm Phật của Tăng Ni, Phật tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đúng 5 giờ sáng nay, 3-5, Ban Trị sự GHPGVN Q.11, cùng môn đồ pháp quyến cử hành lễ truy niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Ý - Chứng minh Phân ban Ni giới TP.HCM nhập tháp tại chùa Pháp Bảo thuộc H.Đức Hòa, tỉnh Long An.
Chư tôn đức niêm hương

Chư tôn đức niêm hương

Hiện diện chứng minh, tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng Minh; Hòa thượng Thích Phước Trí , Hòa thượng Thích Thiện Ngộ, đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.11; Ni trưởng Thích nữ Như Như, Phó Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; Ni trưởng Thích nữ Như Huệ, Phó Phân ban kiêm Giám luật Phân ban Ni giới T.Ư, Chứng minh Phân ban Ni giới Q.11; Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.11, cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.11, đại diện Ban Trị sự các quận lân cận và chư Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ cung tuyên tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Như Ý

Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ cung tuyên tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Như Ý

Trước Giác linh đài, thay mặt Ban Trị sự GHPGVN Q.11, Thượng tọa Thích Nguyên Sĩ cung tuyên tiểu sử Ni trưởng Thích nữ Như Ý.

Ni trưởng pháp húy Nhuận Chấp, tự Diệu Ý, hiệu Như Ý, thế danh Tô Thị Nữ, sinh năm Canh Thìn (1940) tại Sài Gòn.

Năm lên 15 tuổi, Ni trưởng xuất gia, năm sau đó được thọ Sa-di-ni; thọ Thức-xoa-ma-na năm 18 tuổi. Năm 1965, Ni trưởng thọ giới Tỳ-kheo-ni tại giới đàn to chức tại chùa Từ Nghiêm (Q.10, TP.HCM) do Ni trưởng Đàm Hương làm Hòa thượng Ni Đường đầu; năm 2007, được Giáo hội tấn phong lên hàng giáo phẩm Ni trưởng.

Môn đồ đệ tử thành tâm hướng về cố Ni trưởng
Môn đồ đệ tử thành tâm hướng về cố Ni trưởng

Ni trưởng tham gia tranh đấu trong Pháp nạn Phật giáo 1963, nhiệt thành trong các Phật sự được phân công.

Năm 1967, Ni trưởng mua được căn nhà tọa lạc tại 48/6/2 đường Tân Hóa, Q.11, sau đó cải gia vi tự thành Niệm Phật Ni tự, làm nơi cho mẫu thân xuất gia khi bóng xế tuổi già và tiếp độ Ni chúng cùng hàng Phật tử tại gia.

Năm 1992 theo di nguyện của bổn sư, Ni trưởng trở về núi trùng tu lại ngôi Như Lâm tự (Bà Rịa - Vũng Tàu) hoằng hóa độ sanh và duy trì cho đến ngày nay.

Môn đồ, pháp tử bái biệt cố Ni trưởng

Môn đồ, pháp tử bái biệt cố Ni trưởng

Năm 2009, Phân ban Ni giới TP.HCM thành lập, Ni trưởng được suy cử Chứng minh. Từ những năm 1995, Ni trưởng được cung thỉnh trong Hội đồng thập sư Ni truyền giới cho các đàn hậu học Ni chúng tại Ni viện Thiện Hòa (Bà Rịa - Vũng Tàu) và TP.HCM.

Ở tuổi đã ngoài 80 nhưng tinh thần Ni trưởng rất minh mẫn, mỗi nửa tháng Bố-tát đều cùng đại chúng trùng tuyên giới luật và hướng dẫn cho chư Ni đọc giới bổn bằng Hán văn.

Do bệnh duyên, Ni trưởng Thích nữ Như Ý đã viên tịch vào lúc 23 giờ 5 phút, ngày 29-4-2024 (21-3-Giáp Thìn); trụ thế 85 năm, 60 hạ lạp.

Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.11 thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ
Hòa thượng Thích Duy Trấn, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.11 thay mặt Ban Tổ chức cảm tạ

Trong niềm kính tiếc, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử đã kính viếng và tiễn biệt kim quan Ni trưởng đến nhập bảo tháp tại chùa Pháp Bảo thuộc H.Đức Hòa Thượng, tỉnh Long An.

Hình ảnh chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Như Ý:

Đệ tử kính bái biệt Ni trưởng. Kim quan Ni trưởng đã được nhập tháp tại chùa Pháp Bảo thuộc H.Đức Hòa Thượng, tỉnh Long An

Đệ tử kính bái biệt Ni trưởng. Kim quan Ni trưởng đã được nhập tháp tại chùa Pháp Bảo thuộc H.Đức Hòa Thượng, tỉnh Long An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khi chúng ta hiểu và sử dụng nguyên ngữ, chúng ta mới có thể tiếp cận tri thức một cách chân thật và vẹn nguyên nhất

Vai trò của nguyên ngữ trong các ngành khoa học xã hội và nhân văn

GNO - Đó là nội dung chia sẻ của TS.Đỗ Quốc Bảo tại Thư Hiên Dịch Trường, 48 đường số 13, P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM, vào ngày 2-11-2024; sự kiện đã thu hút nhiều học giả, sinh viên và những người đam mê tri thức tham gia trực tiếp cũng như thông qua hình thức trực tuyến Zoom.
Đức Phật - bậc Đại Giác Ngộ, Chánh đẳng Chánh giác

Minh và vô minh

GNO - Minh trong đạo Phật là tuệ giác, thấy biết như thật về vạn pháp. Khi thành đạo, Đức Phật chứng Tam minh (Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh). Các bậc Thánh A-la-hán chứng đạo thì vô minh diệt và minh sinh.

Thông tin hàng ngày