Lễ Tự tứ mãn hạ tại tổ đình Nghĩa Phương

GNO - Sáng nay, 18-7-Quý Tỵ (24-8-2013) chư tôn đức Tăng Ni thuộc Tông phong tổ đình Nghĩa Phương đã vân tập về tại tổ đình Nghĩa Phương (số 2 Lý Thánh Tôn, Nha Trang) làm lễ Tự tứ kết thúc 3 tháng An cư kiết hạ PL.2557 và lễ thọ Bát quan trai hằng tháng cho Phật tử.

nghiaphuong20.jpg

HT.Thích Trí Tâm niêm hương

HT.Thích Trí Tâm, thành viên HĐCM, Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN kiêm Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng tông phong tổ đình Nghĩa Phương; HT.Thích Giác Ngộ, trú trì chùa Nam Hải Quan Âm, cùng chư tôn đức Tăng thuộc Tông phong tổ đình Nghĩa Phương và hàng trăm Phật tử thọ Bát quan trai tham dự.

HT.Thích Trí Tâm, Thiền chủ kiêm Chứng minh trường hạ niệm hương bạch Phật, lễ Tự tứ mãn hạ được cử hành trang nghiêm theo nghi thức An cư kiết giới truyền thống.

Trường hạ tổ đình Nghĩa Phương thực hiện nghiêm túc thiền gia quy củ: buổi sáng cúng cháo, tập chúng học kinh, luật, luận, nghi lễ; buổi trưa cúng quả đường; buổi chiêu tụng luật, học Phật pháp; buổi tối khóa lễ tịnh độ, tham thiền, niệm Phật.

Ngoài ra, còn có khóa lễ tụng kinh Pháp hoa và kinh Địa Tạng vào thứ năm, Chủ nhật; đạo tràng niệm Phật vào thứ Bảy hằng tuần; lễ bố-tát, tụng luật vào các ngày 14, 30 hàng tháng; khóa lễ Tịnh độ vào buổi tối hằng đêm; lễ sám hối cho Phật tử vào tối 14, 30 âm lịch.

Phật tử các khu vực Ba Thôn, Nghĩa Hương, Nghĩa Quang, Oai Linh, Xóm Cồn phát nguyện luân phiên nhau tổ chức cúng dường quá đường trường hạ hàng tuần theo lịch cố định trong 3 tháng an cư. Ngoài ra cứ vào ngày 18 âm lịch hằng tháng, Phật tử phát nguyện thọ Bát quan trai tề tựu về chùa nguyện tu trong một ngày…

nghiaphuong03.jpg

Phật tử tác bạch cúng dường mùa Vu lan

nghiaphuong05.jpg

Chư Tăng làm lễ Ngọ trai trong ngày Tự tứ, mãn hạ

Ban đạo từ, HT.Thích Trí Tâm đã sách tấn chư Tăng: “Tỳ-ni tạng trụ, Phật pháp cửu trụ. Tỳ-ni tạng diệt, Phật pháp diệc diệt”, Giới luật là pháp thân huệ mang của người xuất gia, mong rằng sau mùa an cư kiết hạ chư Tăng giới đức thanh tịnh trang nghiêm, làm hành trang trên con đường hoằng dương Phật pháp”.

Dịp này, Hòa thượng cũng đã ngâm bài thơ Khuyến tu của cố Đại lão Tăng cang Hòa thượng Thích Phước Huệ khuyến tấn chư Tăng, Phật tử tinh tấn tu trì.

Được biết, chính tại trường hạ này, hơn nửa thế kỷ qua, mỗi năm cứ đến mùa sen nở, mùa An cư kiết hạ, chư Tăng thuộc Tông phong tổ đình Nghĩa Phương lại quang lâm về đây học kinh, luật, luận, tham thiền, niệm Phật, học ứng phú đạo tràng, tập thuyết giảng. Nơi đây đã đào tạo nên nhiều thế hệ Tăng tài cho Giáo hội Phật giáo Cổ truyền nói riêng, GHPGVN nói chung như: cố Đại lão HT.Thích Huệ Quang, cố HT.Thích Trí Giác, cố HT.Thích Huệ Đăng, HT.Thích Trí Tâm, HT.Thích Trí Đức, Ni trưởng Thích nữ Diệu Nguyện…

nghiaphuong10.jpg

Chư tôn đức hướng dẫn Phật tử kinh hành niệm Phật trong ngày thọ Bát Quan trai

Cũng tại đạo tràng này, đã hơn 30 năm qua, cứ vào ngày 18 âm lịch mỗi tháng, hàng trăm chúng thọ Bát quan trai, lại vân tập về tập tu một ngày, tụng kinh, niệm Phật, lạy sám hối, cúng quá đường, kinh hành, nghe giảng pháp, pháp thoại chia sẻ việc tu học, nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, hộ trì đạo pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày