Lễ Tự tứ mãn hạ và Vu lan - Báo hiếu tại chùa Huỳnh Kim

Khóa lễ Tự tứ tại chánh điện chùa Huỳnh Kim
Khóa lễ Tự tứ tại chánh điện chùa Huỳnh Kim
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-7-Bính Ngọ (25-8), tại trường hạ chùa Huỳnh Kim (P.Thông Tây Hội, TP.HCM) đã diễn ra lễ Tự tứ mãn hạ khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2570 và khóa lễ Vu lan - Báo hiếu.
Chư tôn đức chứng minh
Chư tôn đức chứng minh

Chứng minh lễ có Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Hòa thượng Thích Giác Thuận, Hòa thượng Thiện Chiếu, Hòa thượng Thích Nhật Lang, Hòa thượng Thích Tịnh Thành (Phó ban Pháp chế T.Ư), Hòa thượng Thích Minh Ngãi, cùng chư Tăng Ni các phường: Hạnh Thông, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Nhơn, An Hội Tây và An Hội Đông tham dự.

Hòa thượng Thích Giác Trí phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Giác Trí phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Giác Trí, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM khánh tuế chư tôn đức thêm tuổi đạo. Hòa thượng gửi lời tri ân các bậc Trưởng lão Hòa thượng tiền bối nơi quận Gò Vấp cũ, đồng thời nhắc nhở thế hệ kế thừa về tầm quan trọng của việc giữ gìn cội nguồn và tiếp nối truyền thống đạo hạnh của tiền nhân.

Hòa thượng nhấn mạnh vào năm lợi ích thiết thực của việc tu học cùng nhau trong ba tháng an cư. Thông qua những triết lý về Tứ Thánh Đế và nhân duyên, Hòa thượng khuyến tấn đại chúng kiểm soát ba nghiệp, trau dồi trí tuệ và trưởng dưỡng tâm bồ-đề, duy trì sự hòa hợp và hưng thịnh của Phật pháp trong xã hội hiện đại, vững bước trên con đường tu tập để mang lại an lạc cho số đông.

Đại đức Thích Quang Nghĩa báo cáo an cư
Đại đức Thích Quang Nghĩa báo cáo an cư

Đại diện Ban Thư ký, Đại đức Thích Quang Nghĩa báo cáo tóm tắt công tác an cư trên địa bàn 6 phường. Theo đó, An cư kiết hạ Phật lịch 2570 có các trường hạ chùa Huỳnh Kim, tu viện Quảng Hương Già Lam, tịnh xá Ngọc Phương và trường hạ chùa Trung Nghĩa với trên 500 hành giả an cư. Lễ tổng khai hạ diễn ra tại trường hạ chùa Huỳnh Kim ngày 13-4-Bính Ngọ. Chư Tăng tác pháp an cư tại chùa Huỳnh Kim, chư Ni tại chùa Trung Nghĩa, chư Ni Khất sĩ tại tịnh xá Ngọc Phương. Riêng chư Tăng Nam tông tác pháp an cư theo truyền thống.

Trong mùa an cư, mỗi nữa tháng chư Tăng Ni sẽ về trường hạ tập trung Bố-tát tụng giới, tụng kinh Di giáo, cúng ngọ, quá đường, kinh hành.

Tại các trường hạ giảng dạy theo truyền thống hạ trường: Nghi lễ thiền môn; Kinh Luật Luận; thực hiện thời khóa tu học: tụng kinh, quá đường, kinh hành, niệm Phật...

Hằng tuần vào ngày thứ Hai, tại trường hạ chùa Huỳnh Kim tổ chức buổi sinh hoạt tập trung cho chư Tăng Ni an cư. Ban chức sự trường hạ cũng đã cung thỉnh chư tôn giáo phẩm chia sẻ các chuyên đề tại trường hạ.

Trong ba tháng an cư các trường hạ cũng nhận được sự trợ duyện cúng dường cho chư hành giả yên tâm tu học từ các đoàn trong và ngoài TP.

Đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm nhấn mạnh về giá trị của giáo lý Tứ Thánh đế và bản chất của sự tu tập thực thụ, vốn không nằm ở hình thức bề ngoài mà ở sự chuyển hóa nội tâm qua Giới - Định - Tuệ. Qua đó Hòa thượng khẳng định tuệ giác của trí tuệ Phật giáo qua cái nhìn Lý duyên sinh, giúp hành giả thấu hiểu sự vận hành của vạn vật để đạt đến trạng thái giải thoát và an lạc tự tại.

Chư Ni thỉnh cầu giáo giới

Chư Ni thỉnh cầu giáo giới

Sau phiên họp tổng kết khóa An cư kiết hạ, chư Tăng đã vân tập chánh điện thực hiện khóa lễ Tự tứ mãn hạ ba tháng an cư.

Dịp này, Phật tử cũng đã thực hiện nghi thức nhiễu y, và tác bạch dâng cúng lên chư Tăng Ni sau ba tháng An cư kiết hạ, hồi hướng phước báu đến cha mẹ hiện tiền được khỏe mạnh, ông bà tổ tiên được vãng sanh về nơi an lành.

Một số hình ảnh lễ Tự tứ và Vu lan - Báo hiếu:

Hòa thượng Thích Giác Thuận ban đạo từ chứng minh tấm lòng hiếu thảo của Tăng Ni, Phật tử dâng cúng lễ vật lên chư tôn đức trong mùa Vu lan - Báo hiếu
Hòa thượng Thích Giác Thuận ban đạo từ chứng minh tấm lòng hiếu thảo của Tăng Ni, Phật tử dâng cúng lễ vật lên chư tôn đức trong mùa Vu lan - Báo hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang tác bạch cung thỉnh Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn Thanh Kiểm

Ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm cung thỉnh Đường đầu Hòa thượng

GNO - Sáng 24-8, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570 do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến chùa Minh Đạo đảnh lễ, cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn vào ngôi vị Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn.
Chùa Keo - Ảnh: Trung Thắng

Về hai bài thơ của Không Lộ thiền sư

NSGN - Trong sách Thiền uyển tập anh ngữ lục 禪苑集英語綠 bản khắc in niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 11 (1715) đời Lê Dụ Tông (trị vì 1705-1729), ký hiệu A.3144 lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, có chép 68 tiểu truyện các vị cao tăng thiền sư thuộc hai dòng Thiền được truyền vào Việt Nam;

Thông tin hàng ngày