Lễ tưởng niệm Hòa thượng Thích Đạo Thanh - Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM)

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm thành kính tưởng niệm Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa - Hòa thượng Thích Đạo Thanh
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm thành kính tưởng niệm Tổ khai sơn chùa Pháp Hoa - Hòa thượng Thích Đạo Thanh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, ngày 17-10, tông phái Chúc Thánh và môn đồ tứ chúng đã trang nghiêm tổ chức tưởng niệm 62 năm ngày Hòa thượng Thích Đạo Thanh - Tổ khai sơn tổ đình Pháp Hoa (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) viên tịch.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư

Quang lâm chứng minh lễ tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; chư vị giáo phẩm chứng minh, Thường trực Ban Trị sự các tỉnh thành, quận huyện trên địa bàn TP.HCM; chư Tăng Ni thuộc tông phong tổ đình Pháp Hoa và Phật tử gần xa tham dự.

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện Giác linh Hòa thượng Thích Đạo Thanh cao đăng Phật quốc.

Nhất tâm cầu nguyện

Nhất tâm cầu nguyện

Thay mặt cho tông phong tổ đình Pháp Hoa, Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Niệm, Phó Thư ký Hội đồng Chứng minh, viện chủ tổ đình Pháp Hoa đã ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của Tổ sư để hàng đệ tử nương theo trên con đường tu học và hành đạo.

Theo tiểu sử, Hòa thượng Thích Đạo Thanh thế danh Nguyễn Công Lực, sinh năm Ất Mùi (1894), tại xã Giáng La, H.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Năm Kỷ Dậu (1908), vào ngày Phật thành đạo, ngài được Tổ Ấn Bính - Phổ Bảo thế phát và ban cho pháp danh Chơn Trừng, thuộc đời thứ 40 dòng Lâm Tế, nối tiếp thế hệ thứ 7 pháp phái Chúc Thánh.

Môn đồ đệ tử tưởng niệm

Môn đồ đệ tử tưởng niệm

Năm 16 tuổi, ngài thọ giới Sa-di, được bổn sư ban pháp tự là Đạo Thanh và đến năm 20 tuổi, thọ Tỳ-kheo giới tại chùa Từ Hiếu (Huế) với pháp hiệu là Hưng Duyên. Sau đó, ngài theo Hòa thượng Thích Quang Minh vào Nam du hóa. Trên bước đường hoằng đạo, Hòa thượng khai sơn chùa Chúc Viên (Phan Thiết), khai sáng chùa Chúc Thọ (năm 1919) tại Xóm Thuốc (Q.Gò Vấp), trùng kiến chùa Văn Thánh tại Q.Bình Thạnh (1920).

Năm Mậu Thìn (1928), nhân duyên hội đủ, lập thảo am Pháp Hoa (nay là chùa Pháp Hoa, Q.Phú Nhuận) để vui cùng kinh kệ, hành giả thọ trì kinh Pháp hoa, bốc thuốc cứu người, thể theo bi nguyện độ sanh.

Sáng 16-9-Nhâm Dần (1962), sau khi lễ Phật và tụng 3 thời chú Đại bi, ngài ngồi thẳng, an nhiên thị tịch, trụ thế 67 năm, 47 hạ lạp. Bảo tháp của cố Hòa thượng được tôn trí trong khuôn viên chùa Pháp Hoa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày