Lễ tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN

Lễ tưởng niệm 14 năm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại Quan Âm tịnh viện
Lễ tưởng niệm 14 năm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành tại Quan Âm tịnh viện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-3 (22-1-Bính Ngọ), tại Quan Âm tịnh viện (P.Vũng Tàu, TP.HCM), môn đồ pháp tổ chức Lễ tưởng niệm 14 năm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, Thành viên Hội đồng Chứng minh, khai sơn Quan Âm tịnh viện, viện chủ Niết Bàn tịnh xá.
Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành

Di ảnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành

Chứng minh, tham dự có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tùng, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; chư tôn đức Ban Trị sự Thành phố, Tăng Ni trụ trì các tự viện.

Tại Tổ đường Quan Âm tịnh viện, chư tôn đức đã thành kính dâng hương, đảnh lễ, tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành và tri ân công đức của ngài đối với Đạo pháp và Dân tộc, đặc biệt công lao trong xây dựng, phát triển GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành

Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành

Tại lễ tưởng niệm, Thượng tọa Thích Thiện Chí, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trưởng pháp tử đã dâng lời tưởng niệm; Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tán dương tinh thần tri ân và báo ân của toàn thể môn đồ pháp quyến; truy tán công đức của Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành trong sự nghiệp hoằng pháp độ sanh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, thế danh Bùi Văn Chữ, sinh năm 1921, tại làng Đại An, tổng Phước Dinh Hạ, Q.Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), trong gia đình có truyền thống nhiều đời kính tin Tam bảo.

Chư tôn đức đại diện môn đồ pháp quyến

Chư tôn đức đại diện môn đồ pháp quyến

Đầu năm 1955, ngài xuất gia với cố Hòa thượng Thích Thiện Phước, được ban pháp hiệu là Huệ Thành. Năm 1987, ngài được Hội đồng Trị sự suy cử Trưởng ban Trị sự Phật giáo Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo (năm 1992). Từ năm 1992 đến năm 2009, ngài đảm nhiệm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ suốt 4 nhiệm kỳ.

Năm 2002, Hòa thượng được suy tôn vào Thành viên Hội đồng Chứng minh tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ V; cuối năm 2009, Hòa thượng kiêm nhiệm Quyền Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Thượng tọa Thích Thiện Thuận truy tán công đức của cố Trưởng lão Hòa thượng

Thượng tọa Thích Thiện Thuận truy tán công đức của cố Trưởng lão Hòa thượng

Trưởng lão Hòa thượng đã viên tịch ngày 13-2-2012 (22-1-Nhâm Thìn), tại Quan Âm tịnh viện; trụ thế 92 năm, 52 hạ lạp.

Trước đó, tối 9-3, môn đồ pháp quyến tổ chức hoa đăng và nhiễu tháp tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành trong khuôn viên Quan Âm tịnh viện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh xem xét việc tấn phong giáo phẩm do Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đệ trình theo quy định của Hiến chương - Ảnh: Báo Giác Ngộ

Trung ương Giáo hội thông báo về việc tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

GNO - Văn phòng Trung ương GHPGVN vừa gửi đến Báo Giác Ngộ thông tin: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương đã ấn ký phổ biến thông báo về việc tấn phong giáo phẩm tại Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ X của GHPGVN.
Tượng Phật (mỹ thuật Gandhara)

Tướng nhục kế

GNO - Nhục kế và vô kiến đảnh tướng là tướng hảo biểu thị trí tuệ của chư Phật. Cùng với tướng nhục kế (búi thịt nhô cao) và vô kiến đảnh tướng là một tướng tốt khác, tóc xoăn thành vòng theo chiều bên phải. Vì thế, khi tạo hình tượng Phật thì những nghệ nhân phải thể hiện được các tướng tốt này...

Thông tin hàng ngày