Lễ Vu lan & an vị Phật tại chùa Phổ Giác

GNO - Ngày 24-7, tại chùa Phổ Giác, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ an vị Phật và Đại lễ Vu lan Báo hiếu.

Quang lâm chứng minh có HT.Thích Thiện Thành,  Phó BTS kiêm Trưởng ban Văn GHPGVN tỉnh; HT.Thích Minh Hồng, Phó BTS kiêm Trưởng ban Kiểm soát GNPGVN tỉnh;  TT.Thích Minh Hạnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh;  cũng như đại diện chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử tham dự.

Anh QH (2).jpg

Chư tôn đức chú nguyện an vị Phật

Được biết, chùa Phổ Giác được thành lập từ năm 1959, hiện nay do SS.Thích nữ Lệ Viên làm trụ trì, trãi qua bao nắng mưa mọi công trình của chùa hầu như đã xuống cấp, những nơi đây vẫn là mái nhà sinh hoạt tâm linh của bà con quanh vùng. Tối ngày 23, chùa đã tổ chức đêm hội hoa đăng nhằm tri ân đến hai đấng sinh thành trong niềm bùi ngùi xúc động của những người tham dự.

 Nhân buổi lễ an vị Phật, chùa đã tổ chức lễ cài hoa hồng nhằm nhắn gởi với những người con hiền, cháu thảo về bổn phận đối với ông bà, cha mẹ và dâng pháp y cúng dường khánh tuế chư tôn đức Tăng Ni nhân mùa Vu lan Báo hiếu sắp trở về.

Anh QH (1).jpg
Sư cô trụ trì cảm niệm về Đại lễ Vu lan

Anh QH (4).jpg
Đại diện Phật tử tác bạch dân pháp y

Anh QH (3).jpg
Quang cảnh lễ trường

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày