Liễu Quán số 8: Chuyên đề về Tổ sư Nguyên Thiều

GNO - Ấn phẩm Liễu Quán 8 ra đời như một món quà văn hóa đầy ý nghĩa mà Ban Biên soạn – Trung tâm VHPG Liễu Quán thực hiện gửi đến độc giả yêu mến ấn phẩm này cũng như người quan tâm tới văn hóa Phật giáo ở cố đô nói riêng, dải đất miền Trung nói chung trong mùa Phật đản PL.2560.

Bia 1 Lieu Quan so 8.jpg

Bìa 1 ấn phẩm Liễu Quán số 8 - Mỹ thuật: Mai Quế Vũ

“Hòa chung trong niềm hân hoan kính mừng Phật đản, Liễu Quán kỳ này dành chuyên trang đặc biệt đăng tải những nội dung hướng vọng và suy niệm về ngày Phật đản, về cuộc đời Đức Phật cùng những lời dạy Từ bi và Trí tuệ của Ngài qua các kinh điển và giáo lý căn bản, qua bản trường ca xưng tán cuộc đời của Đức Thế Tôn và nhiều bài viết lắng đọng về ngày Đản sanh, về những mùa Phật đản đã qua...” – Lời ngỏ của Ban biên soạn trong trang đầu của ấn phẩm bày tỏ.

Bên cạnh các chuyên mục thường kỳ, Liễu Quán kỳ này dành cho chuyên đề: “Tổ sư Nguyên Thiều và thiền phái Lâm Tế tại Đàng Trong” - giới thiệu đến quý độc giả về hành trạng và công nghiệp của Tổ sư Nguyên Thiều cùng các thế hệ kế tục ngài trong việc hoằng dương Chánh pháp trên dải đất từ miền Trung đến miền Nam, kể từ cuối thế kỷ XVII cho đến tận hôm nay.

Theo đó, “Chuyên đề Tổ sư Nguyên Thiều và thiền phái Lâm Tế tại Đàng Trong của ấn phẩm Liễu Quán kỳ này chỉ là những khảo sát bước đầu về hành trạng của Tổ sư Nguyên Thiều cũng như công đức của lịch đại Tổ sư kế tục ngài, về sự khai tông lập phái của dòng thiền Lâm Tế trên khắp cõi Đàng Trong kể từ cuối thế kỷ XVII đến nay. Đặc biệt, chuyên đề cũng lần đầu tiên cho công bố một văn bản liên quan đến Tổ sư Nguyên Thiều khi ngài đương hành đạo tại chùa Quốc Ân - Huế, có niên đại năm Chính Hòa thứ 15 [1694]”. Ban Biên soạn nhấn mạnh trong giới thiệu chuyên đề.

17-32_Page_08.jpg

Với 12 bài nghiên cứu đăng tải trong hơn 80 trang in, kèm hình minh họa được chọn lọc giới thiệu ở chuyên đề kỳ này là thông tin giá trị để giới nghiên cứu văn hóa, lịch sử và văn học Phật giáo VN, một lần nữa, hình dung về một nhân vật lịch sử có ảnh hưởng đối với Phật giáo VN - đó là Tổ sư Nguyên Thiều, trong tình trạng tư liệu hiếm hoi liên quan đến ngài hiện có được.

Ấn phẩm số 8 có sự cộng tác của các tác giả là chư tôn đức giáo phẩm, các nhà nghiên cứu uy tín trong và ngoài nước: HT.Thích Chơn Thiện, HT.Thích Hải Ấn, TT.Thích Kiên Tuệ, Phấn Tảo Y Lang, Thích Không Nhiên, Thích Hương Yên, Thích Quang Định, Thích Viên Kiên, Thích Đồng Dưỡng, Đỗ Hồng Ngọc, Cao Huy Hóa, Nguyễn Hữu Thông…

Liễu Quán phát hành 3 số / năm, là một trong những ấn phẩm nghiên cứu văn hóa liên quan tới Phật giáo đáng đọc, được trình bày và in ấn đẹp, mang nét rất riêng do chư vị giáo phẩm, các nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm VHPG Liễu Quán thực hiện.

Sau đây là một số trang nội dung của ấn phẩm này:

1-16_Page_02.jpg
17-32_Page_02.jpg
1-16_Page_15.jpg
17-32_Page_09.jpg
17-32_Page_10.jpg
17-32_Page_11.jpg
65-80_Page_02.jpg
81-96_Page_08.jpg
97-112_Page_03.jpg
113-128_Page_14.jpg

---------------

Liên hệ phát hành: Trung tâm VHPG Liễu Quán, 15A Lê Lợi, TP.Huế; Nhà sách Hà Nội, 245 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM; Phòng phát hành chùa Quán Sứ, 73 phố Quán Sứ, Hà Nội. Kể từ số này, giá bìa của ấn phẩm được điều chỉnh, từ 38.000 đồng/cuốn lên 50.000 đồng/cuốn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm Lễ truy niệm Hòa thượng Thích Phước Minh tại chùa Long Hoa (P.Tam Kỳ) vào sáng nay, 15-5

Đà Nẵng: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Phước Minh nhập bảo tháp

GNO - 6 giờ sáng nay, 15-5, tại chùa Long Hoa (P.Tam Kỳ), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, Ban Tổ chức Lễ tang, pháp phái Phổ Thiên, tông môn Hòa An và môn đồ pháp quyến đã cử hành Lễ truy niệm, cung tống kim quan Hòa thượng Thích Phước Minh đến nơi nhập bảo tháp.
Ngày càng có nhiều người trẻ chọn lối sống đạo, kiến tạo một cuộc sống an vui từ gốc - Ảnh: Đăng Huy

Phật hóa gia đình từ những điều nhỏ

GNO - Gia đình luôn được xem là tế bào của xã hội. Một xã hội muốn an ổn, bền vững thì trước hết phải bắt đầu từ những mái nhà bình yên. Điều này không chỉ là nhận định xã hội học, mà còn là một cái nhìn mang tính đạo đức và tâm linh.
Đại đức trụ trì chùa Đồng (Hải Phòng) nói về vụ việc "con đưa cha già đến bỏ lại ở cổng chùa"

Đại đức trụ trì chùa Đồng (Hải Phòng) nói về vụ việc "con đưa cha già đến bỏ lại ở cổng chùa"

GNO - Nói với Báo Giác Ngộ, Đại đức Thích Quảng Văn, trụ trì chùa Đồng (xã Lạc Phượng, TP.Hải Phòng) xác nhận sự việc xảy ra vào ngày 10-5, hiện nhà chùa đang hỗ trợ liên hệ một số tự viện ở tỉnh Thái Bình (cũ), có đủ điều kiện chăm sóc đối với trường hợp của vị này, nếu muốn xin ở lâu dài.

Thông tin hàng ngày