Long An: Bế giảng khóa An cư kiết hạ chùa Kim Cang

GNO - Sáng 14-8-2013, lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ chùa Kim Cang do BTS GHPGVN tỉnh tổ chức đã diễn ra trang nghiêm, long trọng.

hi (5).JPG

TT.Thích Minh Thiện đón nhận quà mừng cuối khóa An cư của chính quyền địa phương

HT.Thích Đạt Đồng, UV Thường trực HĐCM, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Thiện Thanh, thành viên HĐCM, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT.Thích Thiện Huệ, chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Long An; TT.Thích Minh Thiện, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An cùng chư tôn thiền đức trong Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh đã quang lâm chứng minh, tham dự.

Đại diện chính quyền có ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Long An; ông Nguyễn Văn Cheo, UV Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Long An; ông Trần Văn Bên, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An; ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thủ Thừa cùng các ông, bà đại diện chính quyền địa phương sở tại đã đến tham dự.

 Ngoài ra, còn có chư tôn đức Tăng Ni hành giả an cư và Phật tử khoảng 500 vị.

hi (8).JPG

Chư tôn đức chứng minh buổi lễ bế giảng

hi (7).JPG

Nghi thức niệm Phật cầu gia bị

hi (2).JPG

Quang cảnh buổi lễ

Khóa An cư kiết hạ tại chùa Kim Cang do BTS GHPGVN tỉnh Long An tổ chức khai giảng ngày 13-5-2013 (4-4-Quý Tỵ). Đây là điểm an cư dành cho chư Tăng trụ trì các tự viện trong tỉnh, có 90 vị tham dự an cư (65 vị nhập hạ, 25 vị tùng hạ, Tỳ-kheo 85 vị, Sa-di 5 vị).

Trong mùa an cư tại đây có khóa Bồi dưỡng Kiến thức trụ trì được tổ chức từ ngày 8 tới 17-6-2013 (nhằm ngày 1 tới 10-5-Quý Tỵ), có 340 Tăng Ni khóa sinh tham học và được VP II TƯGH cấp giấy chứng nhận.

hi (4).JPG

Chư hành giả an cư tác bạch, phát nguyện tích cực trau dồi giới-định-tuệ không chỉ trong mùa An cư

hi (3).JPG

Trao quà tới chư hành giả có thành tích tốt trong 3 tháng thúc liễm thân tâm

hi (6).JPG

Phật tử tác bạch dâng y ca-sa, cúng dường chư Tăng mùa An cư

Trường hạ chùa Kim Cang luôn được nhiều sự ủng hộ của Phật tử xa gần trong suốt mùa An cư, tạo nhiều thuận duyên cho Tăng chúng an tâm tu học. Phần ẩm thực luôn đảm bảo đủ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh. Nhiều phái đoàn Phật tử phát tâm cúng dường trai phạn, trai Tăng trợ duyên Tăng chúng tu học. Việc chăm sóc sức khỏe, nhiều đoàn y bác sỹ thăm viếng khám chữa bệnh cho chư Tăng. Nhờ vậy, trong 3 tháng an cư, sức khỏe chư Tăng luôn được bảo đảm, việc tu học đầy đủ thuận duyên.

Ngoài ra, báo cáo tổng kết cũng cho biết trường hạ luôn được sự quan tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của BTS GHPGVN tỉnh Long An và các cấp chính quyền.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày